TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên

(PLO)- 15 đảng viên tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020 bị phê bình, kỷ luật do thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó các đảng viên bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát để một số cá nhân tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV có thiếu sót, sai phạm trong việc hợp tác, đầu tư góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện dự án không đúng quy định; vi phạm chế độ quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng cho người lao động, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Cụ thể UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đào Công Năm, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

Bảy đảng viên bị cảnh cáo gồm ông Nguyễn Hoành Hoa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Ngọc Chính, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên; các nguyên Phó Tổng Giám đốc Vũ Đức Dũng, Đặng Ngọc Hùng, Vũ Lê Tùng; ông Trương Đức Mai, Trưởng ban Hệ thống và Tái cơ cấu, Trưởng Ban Kiểm soát; ông Nguyễn Văn Quế, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, ông Lê Viết Ba, nguyên Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ba đảng viên bị phê bình gồm ông Phan Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Mới, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị; bà Đỗ Thị Việt Nga, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 – 2020, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên gồm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên; ông Đỗ Văn Ngà, nguyên Kế toán trưởng, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên.

Cũng theo thông tin, UBKT Thành uỷ TP.HCM đã kỷ luật hai tổ chức đảng và năm đảng viên tại Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện quận Bình Tân do vi phạm trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm