TP.HCM sẽ lắp camera, dùng sơn chuyên dụng để ngăn vẽ bậy ở cầu Ba Son

(PLO)- Để ngăn nạn vẽ bậy ở cầu Ba Son, TP.HCM đã đề xuất lắp 5 camera dưới dạ cầu và sử dụng sơn chuyên dụng, lau qua là sạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm), Sở GTVT TP.HCM, đã có thông tin về phương án xử lý nạn vẽ bậy ở cầu Ba Son.

Ông Phạm Minh Hải cho biết để xử lý nạn vẽ bậy cầu Ba Son, Trung tâm đã có nhiều văn bản gửi UBND quận 1 và TP Thủ Đức đề nghị hỗ trợ, tăng cường công tác tuần tra. Qua đó chống các hành vi sơn vẽ bậy, ăn cắp vật tư công trình cầu, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại cầu Ba Son.

ve-bay-cau-ba-son-2-3497.jpg
Ông Phạm Minh Hải thông tin về phương án xử lý nạn vẽ bậy ở cầu Ba Son. Ảnh: THUẬN VĂN

Để khắc phục nạn vẽ bậy, Sở GT-VT đã giao Trung tâm làm chủ đầu tư 2 dự án. Đầu tiên, bổ sung hệ thống camera quan sát giao thông tại các vị trí dưới các dạ cầu có giao thông thủy.

Cụ thể, đối với cầu Ba Son có lắp đặt 5 camera tại khu vực dạ cầu. Qua đó giúp theo dõi việc tàu thuyền đi lại và việc đi lại tham quan của người dân. Đồng thời góp phần trong việc theo dõi các đối tượng xấu lợi dụng việc tham quan để sơn vẽ bậy.

“Hiện nay Trung tâm đang trong quá trình thực hiện dự án này dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2024”- ông Hải cho biết.

vẽ bậy ở cầu Ba Son.
Cầu Ba Son nhiều lần bị vẽ bậy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thứ hai, Sở GT-VT đã phê duyệt dự án sửa chữa và sơn chỉnh trang, chống vẽ trên các cầu lớn. Dự án này sẽ được thực hiện vào quý II-2024. Sau khi thực hiện dự án sẽ góp phần giảm thiểu tác dụng của việc sơn vẽ bậy trên cầu.

“Vì dự án sử dụng sơn chuyên dụng chống việc sơn vẽ bậy, trường hợp nếu có sơn vẽ lên chỉ cần dùng vải lau qua là sạch”- ông Hải thông tin.

Cũng theo ông Hải, để xử lý nạn vẽ bậy cần có việc vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt của các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương.

ve-bay-cau-ba-son-1-7927.jpg
Để ngăn nạn vẽ bậy ở cầu Ba Son, TP.HCM sẽ sử dụng sơn chuyên dụng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện Trung tâm đã đề xuất UBND các quận, huyện tăng cường lực lượng tuần tra, bắt xử lý theo pháp luật các đối tượng sơn vẽ bậy trên các công trình. Sau đó có xử phạt đối tượng bằng các hình thức như phạt tiền, khắc phục hậu quả, sơn lại các vị trí đã vẽ trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, đại diện Trung tâm đề nghị có hình thức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng; có thưởng đối với người phát hiện hành vi sai trái; đề xuất lắp các biển tuyên truyền cấm sơn bậy bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại một số vị trí trên cầu, đồng thời ghi chú mức phạt nếu vi phạm.

Nhiều phương án xử lý việc tụ tập, xả rác trên cầu bộ hành, hầm đi bộ

Tại họp báo, ông Phạm Minh Hải cũng thông tin về việc xử lý tình trạng tụ tập, xả rác... trên một số cầu bộ hành, hầm đi bộ trên địa bàn TP.HCM.

Ông Hải cho biết thời gian qua Trung tâm và Công ty CPCT cầu phà TP vẫn thường xuyên tuần tra phát hiện, báo chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý các tình trạng nêu trên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người bộ hành đi qua cầu.

Qua đó, tình trạng tụ tập, xả rác... đã có cải thiện hơn so với trước đây nhưng vẫn chưa xử lý triệt để được.

Ông Hải kiến nghị Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM thường xuyên báo cáo tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực hầm để Trung tâm đường bộ kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

Ngoài ra, lắp đặt các biển cảnh báo “Khu vực hầm đi bộ. Cấm tụ tập, buôn bán trong khu vực hầm” tại các cửa lên xuống hầm; tăng cường công tác vệ sinh các cầu, hầm đi bộ.

Đối với chính quyền địa phương, ông Hải kiến nghị UBND các quận huyện chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử lý triệt để đối với việc người dân tập kết vật tư xây dựng, tập kết rác, lấn chiếm xung quanh cầu, hầm đi bộ làm nơi kinh doanh buôn bán...

Đồng thời, đề xuất Công an các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý đối với các đối tượng tập trung ngủ, sinh hoạt, hút chích... nếu có; phối hợp với Trung tâm gắn các bảng công bố “Số điện thoại đường dây nóng” tại các cửa lên xuống hầm...

Ông Hải cũng đề nghị Công an các quận, huyện bố trí các chốt dân phòng tại khu vực các hầm; lắp đặt camera an ninh để theo dõi, nhanh chóng xử lý tình trạng mất an ninh tại khu trật tự vực cầu, hầm đi bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm