TP.HCM tái diễn tụ tập đua xe trong mùa dịch

Ngày 29-6, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho hay: Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 10 của chủ tịch UBND TP.HCM để phòng chống dịch bệnh, một số thanh thiếu niên tổ chức tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Lợi dụng đường thông thoáng tụ tập chạy xe

Rạng sáng 29-6, hàng chục thanh thiếu niên chạy xe máy tụ tập trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Nhóm này tổ chức dàn hàng ngang, chặn các phương tiện lưu thông khác trên đường để so kè tốc độ, rú ga, nẹt pô và chạy ngược chiều gây bức xúc dư luận. Công an quận 7 đang xác minh, xử lý nhóm này theo quy định.

Trước đó, trưa 27-6, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực Đông Tăng Long (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức). Phát hiện, Công an TP Thủ Đức đã huy động lực lượng bắt giữ 15 người và 11 xe máy. Trong đó xử lý bảy người về hai hành vi: Tụ tập, cổ vũ, kích động hành vi chạy xe quá tốc độ quy định và hành vi tụ tập đông người nơi công cộng từ bốn người trở lên.

Hàng chục “quái xế” chặn đường, tụ tập gây rối khoảng 3 giờ sáng 29-6. Ảnh: Cắt từ clip của N.SIN

Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết trong thời gian qua, TP thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường nên đường sá thông thoáng. Do đó, một số thanh thiếu niên lợi dụng tình hình trên đã kêu gọi trong các nhóm kín trên mạng xã hội để tổ chức tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Các thanh thiếu niên đến điểm hẹn, bố trí để cảnh giới lực lượng chức năng, dàn hàng ngang, chặn các phương tiện khác để tổ chức so kè tốc độ, nẹt pô, biểu diễn trong chớp nhoáng rồi giải tán.

32 vụ tụ tập, chạy xe gây rối trong sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM. Lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và xử lý 28 vụ việc.

Phòng PC08 đã phối hợp với Cục C08, Phòng PC02, Công an TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn khởi tố hai vụ với 20 bị can và phối hợp với Công an huyện Củ Chi khởi tố một vụ chống người thi hành công vụ. 

Lãnh đạo Phòng PC08 nhìn nhận thủ đoạn của các thanh thiếu niên rất tinh vi. Sau khi lập các nhóm kín để hẹn nhau đua xe, xong thì xóa nhóm, lập các nhóm khác tiếp tục thực hiện.

Lãnh đạo CSGT TP.HCM nhìn nhận lực lượng CSGT nói riêng và công an nói chung vừa phải tăng cường phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn TP, vừa phải thực hiện công tác chuyên môn nên quân số bố trí lực lượng trên đường có giảm hơn so với thời gian trước. Các nhóm lợi dụng việc này tụ tập chớp nhoáng rồi nhanh chóng giải tán trước khi lực lượng chức năng đến.

Ghi nhận clip người dân cung cấp để xác minh

Lãnh đạo Phòng PC08 TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống đua xe trái phép của Bộ Công an, Công an TP.

Theo đó, lực lượng CSGT TP sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác thực hiện tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.

PC08 tiếp tục bí mật ghi hình hoặc thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn TP, qua hình ảnh, clip người dân cung cấp... để phối hợp với các lực lượng truy xét, xác minh làm rõ. “Nếu các vụ việc có dấu hiệu “tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng” thì sẽ khởi tố hình sự, xử lý nghiêm, triệt để” - lãnh đạo PC08 nhấn mạnh.

Đồng thời, theo PC08, để xử lý tình trạng này cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương cùng các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền.

Qua đó lên án các hành vi vi phạm cùng hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân, các cấp, các ngành cùng chủ động tố giác tội phạm.

Lãnh đạo PC08 kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng chống tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên địa bàn TP.

Cần Thơ, Bình Dương cũng tái diễn đua xe

• Rạng sáng 28-6, Công an quận Bình Thủy phối hợp với lực lượng Phòng CSGT TP Cần Thơ vây bắt 30 người tụ tập biểu diễn trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Trà An và Trà Nóc, tạm giữ 20 mô tô các loại. Hầu hết phương tiện trên đã được thay đổi kết cấu như đôn dên, xoáy nòng, thay pô… thậm chí có xe không có phanh sau.

• Cùng ngày 28-6, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 thanh niên và tạm giữ 14 xe máy.

Trước đó, hàng chục thanh niên đi xe máy tụ tập dàn hàng ngang nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, gây mất an ninh trật tự trên đoạn đường số 85, nằm trong Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. CSGT và trật tự Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Phú Tân tổ chức vây bắt. Qua kiểm tra, các xe máy này đều đã được độ chế, thay đổi kết cấu... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm