TP.HCM: Tuyên dương 76 gương đảng viên tiêu biểu

(PLO)- 76 đảng viên được Liên đoàn Lao động TP.HCM tuyên dương có sự trưởng thành vượt bậc trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức tuyên dương “Gương sáng đảng viên” năm 2024 với chủ đề “Công nhân Thành phố Bác Hồ, vững niềm tin tiếp bước”.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy…

đảng viên
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động là "Gương sáng đảng viên" năm 2024. Ảnh: PV

Tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phùng Thái Quang ôn lại truyền thống kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên dương các gương sáng đảng viên.

Theo đó, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn TP luôn tự hào với truyền thống của Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP.HCM. Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân TP ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình.

Từ sự nhận thức chính trị đã chuyển thành hành động cụ thể nhằm góp phần xây dựng TP, đất nước, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

“Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, cùng nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP” – ông Phùng Thái Quang nói.

Tại chương trình đã tuyên dương 76 gương đảng viên tiêu biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành là đoàn viên Công đoàn cơ sở được kết nạp giai đoạn 2021 – 2023.

“Qua thực tiễn phong trào công nhân, các đảng viên đã trưởng thành về mọi mặt, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất và đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam” - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP nhấn mạnh.

Cạnh đó, 76 đảng viên được tuyên dương là những điển hình, có sự trưởng thành vượt bậc trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, trong nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có những đóng góp cụ thể, tích cực vào sự phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động; hoạt động Công đoàn được người sử dụng lao động ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn.

LĐLĐ TP HCM mong muốn mỗi đảng viên sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Song song đó, Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhất là công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động thiết thực để công nhân viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện; tạo môi trường rèn luyện để mỗi công nhân viên chức, lao động của TP HCM thể hiện tính tiên phong trong xây dựng và phát triển TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm