TP.HCM và Trung tâm 286 phối hợp xử lý thông tin xấu độc trên mạng

(PLO)- Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM và Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) ký kết chương trình phối hợp đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Ngày 31-12, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM và Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) ký kết chương trình phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM và Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) ký kết chương trình phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Ảnh: T.T

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM chia sẻ, TP.HCM là địa bàn trọng điểm. Đây là nơi các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc.

Vì vậy, việc ký kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới. Hoạt động này chuyển từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp toàn diện, thường xuyên giữa cơ quan tham mưu của Thành ủy với lực lượng tác chiến không gian mạng của quân đội.

Sự hợp tác này kết hợp sự nhạy bén chính trị của hệ thống Ban Chỉ đạo 35 với sức mạnh công nghệ, chuyên môn sâu của Trung tâm 286.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: T.T

Chương trình giúp TP.HCM chuyển từ thế bị động sang chủ động nắm bắt, dự báo và ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an ninh tư tưởng trên không gian mạng.

Ông Lê Văn Minh khẳng định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cam kết thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phối hợp. Ông giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn, Ban Công tác 35 các phường, xã, đặc khu thực hiện tốt công tác phối hợp.

Đại tá Nguyễn Đức Tuyên, Chỉ huy trưởng Trung tâm 286 cho biết, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các thông tin giả gây nhiễu loạn mạng rất phức tạp. Đây là thời điểm các thế lực thù địch tăng cường thủ đoạn tinh vi chống phá.

Đại tá Nguyễn Đức Tuyên nhận định, việc ký kết giúp kịp thời làm sạch không gian mạng, loại bỏ thông tin bẩn, bôi nhọ lãnh đạo. Hoạt động này góp phần cho Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Trung tâm 286 Trực thuộc: Bộ Tư lệnh 86 (còn gọi là Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng), thuộc Bộ Quốc phòng.

Đây là lực lượng nòng cốt, tinh nhuệ của quân đội trong việc thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng.

Trung tâm 286 có vai trò chiến lược trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, cụ thể:

Đấu tranh, phản bác: Trực tiếp tham gia ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước.

Làm sạch không gian mạng: Xử lý các thông tin rác, thông tin bẩn, thông tin giả mạo (fake news) gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Kỹ thuật chuyên sâu: Sử dụng các biện pháp công nghệ cao để giám sát, phân tích, dự báo và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng hoặc khủng hoảng truyền thông từ sớm.

Phối hợp địa phương, đặc biệt là địa bàn trọng điểm như TP.HCM để tạo thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới