TP.HCM vinh danh Cán bộ Đoàn tiêu biểu và trao giải Hồ Hảo Hớn 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-3, chương trình Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), kỷ niệm 20 năm giải thưởng Hồ Hảo Hớn và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2022 đã diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên thành phố và mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong những chặng đường sắp tới.

ông Nguyễn Hồ Hải- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ KIỀU.

Ông cũng đề nghị tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng bộ và chính quyền Thành phố trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố hằng năm; tập trung rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Và yêu cầu, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM coi trọng việc phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vừa là  "thủ lĩnh" đồng thời vừa là "người bạn" của thanh niên.

4 gương Cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: HÀ KIỀU.

Chương trình đã vinh danh 4 gương Cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho các cá nhân và tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Bên cạnh đó, Thành đoàn thành phố còn biểu dương 10 đơn vị trực thuộc hệ thống tổ chức Đoàn, Hội đã có mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức đã đồng hành, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của tuổi trẻ thành phố.

Trưởng Ban Dân vận TP Nguyễn Hữu Hiệp trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM với mô hình "Tập hợp và phát huy văn nghệ sĩ" . Ảnh: HÀ KIỀU.

Được biết, 20 năm qua đã có 98 tập thể và 44 cá nhân được trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn. Hiện tại, nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả vẫn tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển về nội dung lẫn phương thức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm đã diễn ra sự kiện khai mạc Lễ hội Thanh niên lần 2. Với thông điệp "Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và Chia sẻ", Lễ hội hứa hẹn mang lại nhiều sân chơi đa sắc màu cho thanh niên thành phố và quốc tế.

Lễ hội Thanh niên lần 2- năm 2022 được phát động. Ảnh: HÀ KIỀU.

Lễ hội là sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh niên thành phố, là sân chơi với các hoạt động kết nối và chia sẻ kiến thức, kỹ năng về nhiều lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, công nghệ ứng dụng, dự án cộng đồng, các hội thảo đa dạng chủ đề nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, tạo điều kiện cho thanh niên thành phố giao lưu văn hóa, tiếp cận thông tin mới về khoa học, công nghệ, đón đầu xu hướng của thời đại.

Đặc biệt, không gian "Nghệ thuật - Sáng tạo trẻ" sẽ triển lãm các mô hình nghệ thuật sáng tạo, trí tuệ nhân tạo của thanh niên thành phố, thực hiện trải nghiệm "Chuyến xe tri thức"; không gian "Tháng Ba sách trẻ" triển lãm, giới thiệu, bán giá ưu đãi các đầu sách dành cho thanh thiếu nhi, giao lưu với các tác giả nổi tiếng có sách hay dành cho thanh niên; không gian "Âm nhạc - Kết nối" mang lại các màn biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, nghệ thuật đương đại, nghệ thuật đường phố…

Lễ hội kéo dài từ ngày 25-3 đến 27-3. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm