TQ cảnh báo Mỹ có thể tổn hại lợi ích nghiêm trọng ở Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục lên án Mỹ vì cấp “nơi trú ẩn an toàn tạm thời” cho cư dân Hong Kong sinh sống và làm việc trong 18 tháng, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngày 8-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên án rằng động thái này của Mỹ “tấn công và bôi nhọ trắng trợn luật an ninh quốc gia Hong Kong và chính sách quản lý Hong Kong của Trung Quốc”. 

Bà Hoa đã thúc giục Mỹ “tôn trọng chủ quyền và dừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”. Bà Hoa yêu cầu Washington “không được ủng hộ và dung túng cho các lực lượng chống Trung Quốc, nếu không sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của chính Mỹ ở Hong Kong”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: KYODO NEWS

Đây là lần thứ hai Trung Quốc lên án việc Mỹ cho phép người dân Hong Kong được “trú ẩn an toàn tạm thời” tại Mỹ, bày tỏ thái độ “kiên quyết bác bỏ" động thái của Washington, yêu cầu họ từ bỏ "âm mưu chống lại Trung Quốc và khuấy động tình hình ở Hong Kong".

Trước đó, vào ngày 5-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cho phép hàng nghìn cư dân Hong Kong ở lại Mỹ để tránh các tác động của luật an ninh quốc gia.

Sắc lệnh này yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ cấp cho cư dân Hong Kong "nơi trú ẩn an toàn" trong 18 tháng, cho phép họ làm việc ở Mỹ và xem xét đình chỉ các hạn chế đối với những sinh viên có thị thực F-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm