Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội nói về clip 'đòi bồi thường 200 triệu' vì ô tô va barie

(PLO)- Trên mạng xã hội lan truyền clip ô tô công nghệ va chạm với barie Trạm thu phí xa lộ Hà Nội và nhân viên yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo xác minh của PV, vụ việc xảy ra vào ngày 23-6 tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Theo hình ảnh clip, sau khi ô tô va chạm vào barie Trạm thu phí, tài xế đã dừng lại và có cự cãi với nhân viên trạm thu phí về lý do dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, lúc này nhân viên trạm đã yêu cầu tài xế bồi thường 200 triệu đồng, khiến dư luận bàn tán.

Ô tô bị barie Trạm thu phí hạ xuống đè trong nóc. Ảnh: Cắt từ clip

Ô tô bị barie Trạm thu phí hạ xuống đè trong nóc. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với PLO, đại diện Trạm thu phí xa lộ Hà Nội xác nhận có vụ việc trên và đã yêu cầu nhân viên trạm làm báo cáo để có hướng xử lý về phát ngôn của nhân viên này.

Cũng theo người đại diện Trạm, nguyên nhân là thời điểm trên ô tô công nghệ đi theo sau một chiếc xe container khác, khi barie mở cho xe container đi qua và chưa kịp hạ xuống thì ô tô công nghệ lưu thông tới.

“Đồng thời, ô tô công nghệ có sử dụng hai thẻ E - Tag cho hai biển số khác nhau, tuy nhiên một thẻ không đủ tiền và thời điểm trên trạm thu phí quét thẻ này thì không đủ tiền nên vẫn hạ xuống và đè vào nóc ô tô” - người này nói thêm.

Đại diện trạm thu phí cũng cho biết barie trạm thu phí không bị hư hỏng nên không phải bồi thường. Tuy nhiên, nhân viên trạm có phát ngôn yêu cầu bồi thường 200 triệu là vượt thẩm quyền và không đúng.

“Phía công ty cũng như trạm thu phí không có chủ trương yêu cầu bồi thường như clip và cũng không có quy trình xử lý như vậy” - vị đại diện công ty nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm