Trang Nemo bị đề nghị án tù giam

(PLO)- “Tôi Nguyễn Xuân Hương Trang và bốn nhân viên xin gửi lời xin chân thành, sâu sắc nhất tới chị Khanh cùng người liên quan”, Trang Nemo xin lỗi tại toà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trang Nemo bị đề nghị án tù giam

Ngày 16–11, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng có bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo).

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trang 6-12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Bốn bị cáo Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam bị đề nghị thấp nhất 6 tháng tù, cao nhất 18 tháng tù.

Đáng chú ý trong phần xét hỏi, bị cáo Trang thay mặt nhân viên xin lỗi chị Phạm Lệ Khanh.

Năm bị cáo đều bị đề nghị án giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: H.YẾN

Năm bị cáo đều bị đề nghị án giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: H.YẾN

“Hai đứa mình đều có con, mình cũng đều cùng làm ăn kinh doanh, các nhân viên cũng làm để nuôi con. Tại phiên tòa hôm nay, tôi Nguyễn Xuân Hương Trang và bốn nhân viên xin gửi lời xin chân thành, sâu sắc nhất tới chị Khanh cùng người liên quan”, Trang Nemo xin lỗi.

Trang Nemo còn nói với chị Khanh khi mặt đối mặt tại tòa: Chúng ta hãy dùng thái độ dĩ hoà vi quý, trong cuộc sống ai không phạm sai lầm. Trang nói thêm có gửi hoa, quà, lời xin lỗi trên mạng...

Không đồng tình, chị Khanh nói: “Nếu không có phiên toà này thì đã không có lời xin lỗi này. Sau sự việc Trang không một lời xin lỗi, thậm chí còn livestream chế giễu tôi…”

Chị này xác nhận không nhận lời xin lỗi và giữ nguyên việc yêu cầu xử lý Trang và đồng phạm về tội cố ý gây thương tích.

Về bồi thường, chị Khanh nói có cũng được không cũng không sao vì không cần tiền.

Làm rõ về vụ án, chủ tọa cho rằng phiên toà là xét xử các bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Chị Khanh là người liên quan không phải là bị hại vụ án, không phải là khách thể bị xâm phạm tội gây rối.

Hồ sơ vụ án thể hiện chị này bị đánh trong và ngoài cửa hàng. Tuy nhiên, VKS cho rằng không xác định ai gây thương tích (3%) cho chị Khanh.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trang cho rằng thân chủ mình đang nuôi con nhỏ và đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định. Luật sư chị Khanh thì cho rằng các bị cáo phạm tội còn có tính chất côn đồ.

Tòa tuyên bố nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 22-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm