Tranh cãi nảy lửa ở đội tuyển Đức

(PLO)- Ngôi sao Miroslav Klose không đồng tình với những chỉ trích nặng nề dành cho Kai Havertz và cho rằng ngôi sao của Arsenal đã thi đấu tốt cho đội tuyển Đức và rằng vấn đề cần giải quyết là hàng phòng ngự chứ không phải hàng công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu với WELT, Klose cho biết người hâm mộ cần chấp nhận quyết định của HLV Julian Nagelsmann và ủng hộ các cầu thủ trên sân. Anh tin rằng việc thay đổi tiền đạo có thể xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là Havertz đã chơi kém.

Tiền đạo nổi tiếng một thời của tuyển Đức Miroslav Klose chia sẻ: “Tôi thấy vấn đề nằm ở hàng phòng ngự, chứ không phải hàng công. Việc loại bỏ Havertz để thay bằng Fullkrug luôn là quyết định của HLV, nhưng tôi không nghĩ Kai Havertz đã chơi tệ”.

Trong khi đó, Nagelsmann cũng đã bình luận về tác động của Fullkrug khi vào sân từ băng ghế dự bị và nói rằng đội tuyển Đức rất cần những cầu thủ có phẩm chất như anh. HLV 36 tuổi nói thêm rằng ông rất hài lòng với những bàn thắng của ngôi sao Borussia Dortmund: “Điều quan trọng là luôn có những cầu thủ sẵn sàng vào sân và tạo ra sự khác biệt. Mọi người đều biết Fullkrug có thể làm gì, và cậu ấy xứng đáng có mặt trên đội tuyển quốc gia”.

đội tuyển Đức
Fullkrug có bàn thắng quý cho đội tuyển Đức vào lưới Thụy Sĩ. Ảnh: GETTY.

Tranh cãi tiếp diễn trong đội tuyển Đức và các chuyên gia bóng đá Đức khi so sánh sự hiệu quả Kai Havertz với siêu dự bị Niclas Fullkrug. Hiện tại, Havertz đã ghi một bàn ở mùa hè này, trong khi Niclas Fullkrug đã ghi hai bàn và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Huyền thoại bóng đá Đức Rudi Voller, khi được hỏi về việc so sánh Niclas Fullkrug và Kai Havertz, cho biết ông sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào từ HLV Nagelsmann. Ông nói rằng cả hai cầu thủ đều đủ tốt để dẫn dắt hàng công của Đức.

Rudi Voller phân tích: “Những so sánh về hai cầu thủ này khá đơn giản. Tỷ lệ ghi bàn của Fullkrug là xuất sắc. Thật đáng kinh ngạc cách cậu ấy ghi bàn trong thời gian thi đấu ít ỏi. Dù vậy, Kai Havertz là một cầu thủ mà tôi đã mang về Leverkusen khi còn trẻ, và cậu ấy rất quan trọng với đội.

tranh-cai-nay-lua-o-doi-tuyen-duc (2).jpg
"Thần tài" Fullkrug luôn là chọn lựa sau ngôi sao của Arsenal. Ảnh: GETTY.

Cách chơi của Kai Havertz khiến người ta thích thú, như khi cậu ấy đòi bóng, giữ bóng, luôn sẵn sàng chuyền bóng và giành chiến thắng trong các pha không chiến. Đội tuyển Đức cũng cần một tiền đạo trung tâm như kiểu Kai Havertz có thể chơi, dù cậu ấy không phải là mẫu cổ điển cho vị trí đó. Nhưng theo cách riêng của mình, Kai Havertz làm điều đó rất tốt”.

Trong khi đó, với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ ở những giây cuối cùng, Fullkrug có riêng cho mình 4 bàn thắng theo cách này trong các giải đấu. Anh trở thành người hùng "giải cứu" đội tuyển Đức trong những tình huống khẩn cấp.

Nhớ sau khi trận đấu giữa Đức và Thụy Sĩ kết thúc, Rudi Voeller - một trong những chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Đức - đã ôm chầm lấy Fullkrug. Niềm vui ấy là rất rõ ràng, bởi không còn nghi ngờ gì nữa, sau nhiều năm tìm kiếm, đội tuyển Đức cuối cùng đã có được một trung phong có trình độ, biết chiếm vị trí và tận dụng tốt các cơ hội, đặc biệt là xuất sắc trong những pha đánh đầu.

tranh-cai-nay-lua-o-doi-tuyen-duc (3).jpg
HLV Nagalsmann có nhiều lý do tin dùng Kai Havertz cho đội hình xuất phát của tuyển Đức. Ảnh: GETTY.

Bóng đá Đức đã từng có những tiền đạo điển hình như Fullkrug trong quá khứ, nhưng lại khan hiếm trong những năm gần đây. Horst Hrubesch, với pha đánh đầu ghi bàn vào lưới đội Bỉ trong trận chung kết EURO 1980, là một trung phong kiểu đó. Oliver Bierhoff cũng nổi tiếng với các bàn thắng bằng đầu, đặc biệt là bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển Cộng hòa Czech ở chung kết Euro 1996, mang về danh hiệu vô địch châu Âu gần nhất cho Đức.

Những cầu thủ như Rudi Voeller hay Klinsmann cũng là những chuyên gia chơi bóng tầm cao và đã ghi được nhiều bàn thắng bằng đầu. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là Fullkrug không được coi là cầu thủ đá chính. Dù không tiếc lời ca ngợi Fullkrug, nhưng HLV Nagelsmann vì lý do chiến thuật vẫn luôn sử dụng Kai Havertz làm trung phong ảo. Havertz, với những phẩm chất và kỹ năng chiến thuật của mình, không phải và chưa bao giờ là một trung phong thực thụ.

Đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Đan Mạch ở vòng 16 đội vào ngày 29-6, và Havertz dự kiến sẽ giữ vị trí của mình trong đội hình xuất phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm