Trên 100 tỉ đồng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên Việt Nam

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (Trưởng Ban chỉ đạo chiến lược phát triển TN Việt Nam), việc xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu về TN Việt Nam là cần thiết để từ đó hoạch định chính sách về TN một cách tổng thể như: phát triển nhân lực, việc làm, giáo dục đào tạo… và các vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Theo đó, việc xây dựng Bộ chỉ số phát triển TN Việt Nam gồm 11 lĩnh vực với 129 chỉ tiêu.

Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TN sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2020, tổng kinh phí đề án là trên 100 tỉ đồng được phân kỳ theo từng năm. Đối tượng của đề án là TN đủ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi.

Theo Bộ Nội vụ, TN là lực lượng to lớn chiếm 29,8% dân số và 34% lực lượng lao động, là lực lượng nòng cốt quyết định tương lai dân tộc.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm