Triển lãm 'Nghệ thuật dưới mái nhà sàn'

Từ 18 đến 25/10, tại Bảo tàng văn hóa Mường, Hòa Bình diễn ra workshop “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” (Art under the roof). Sự kiện nghệ thuật quốc tế quy tụ 68 nghệ sĩ đến từ 15 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong suốt một tuần tại Hòa Bình, các nghệ sĩ đã vượt qua những bất đồng về ngôn ngữ và quan điểm nghệ thuật để cùng nhau sáng tác, chia sẻ những kinh nghiệm ở bốn lĩnh vực: hội họa, sắp đặt, điêu khắc và gốm. Các tác phẩm vừa mang được hơi thở của đời sống đương đại lại vừa thể hiện được bản sắc của từng quốc gia, vùng miền.

Triển lãm 'Nghệ thuật dưới mái nhà sàn' ảnh 1

Khai mạc triển lãm "Nghệ thuật dưới mái nhà sàn". Ảnh: Cao Mạnh Tuấn.
Lý giải về việc lựa chọn Hòa Bình làm địa điểm tổ chức workshop năm nay, các nhà tổ chức cho biết, ngày nay, các hoạt động nghệ thuật đương đại thường quy tụ về những đô thị lớn. Trong bối cảnh như vậy, việc đưa một hoạt động lớn như workshop "Nghệ thuật dưới mái nhà sàn" - tới Hòa Bình là một cách đưa nghệ thuật đương đại về gần với cư dân bản địa. Tỉnh Hòa Bình là khu vực đậm đặc nền văn hóa Mường, từng là một trong những cái nôi của nền văn minh Việt cổ nhưng vẫn còn có khoảng cách không nhỏ với đời sống văn hóa đương đại. Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường là một "cú hích" vào đời sống văn hóa tại địa phương. Ban tổ chức hy vọng, sau sự kiện, Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường sẽ được biết đến như một điểm đến của văn hóa nghệ thuật bản địa có yếu tố đương đại. Sự kiện cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh giao lưu và phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.
Triển lãm 'Nghệ thuật dưới mái nhà sàn' ảnh 2
Bức tranh lấy cảm hứng từ đời sống người dân tộc vùng đất Hòa Bình. Ảnh: Song Ngư.
Đây là chương trình thứ tư trong chuỗi hoạt động thường niên của Asia Art Link từ 2008. Asia Art Link - nhóm nghệ sĩ phi thương mại được khởi xướng bởi hai họa sĩ Trịnh Tuân (Việt Nam) và Ng Bee (Malaysia) - từng tổ chức thành công các workshop và sự kiện sáng tác tương tự tại Malaysia, Đài Loan, Phillipines. Hai workshop quốc tế tại làng Sasaran, bang Selangor (Malaysia) các năm 2008 và 2011 đã đưa tên tuổi làng chài nhỏ bé này lên bản đồ nghệ thuật khu vực và quốc tế. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng - cố vấn của sự kiện - chia sẻ tại các workshop không có nghệ sĩ hay tác phẩm thuộc hàng vĩ nhân hay kỳ vĩ, nhưng thành quả mà workshop "Nghệ thuật dưới mái nhà sàn" 2012 đạt được chính là sự nhìn nhận về nhau giữa nghệ sĩ của các nước thông qua các loại hình hội họa, điêu khắc, sắp đặt,... Không chỉ có sáng tác, các nghệ sĩ còn được tổ chức các buổi Art-Talk vào buổi tối. Đó là cơ hội để họ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm sáng tác, những hiểu biết về văn hóa của dân tộc. Ngoài việc để lại tác phẩm tại Bảo tàng văn hóa Mường ở Hòa Bình, các tác phẩm cũng được trưng bày tại triển lãm "Nghệ thuật dưới mái nhà sàn" khai mạc chiều tối 26/10 tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
Theo Song Ngư (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm