Triệt phá đường dây ma túy có nhiều súng đạn

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá được đường dây ma túy tổng hợp với quy mô lớn, thu giữ nhiều súng đạn.

 Nghi can Đỗ Xuân Lôi bị công an bắt giữ.

Trước đó, Phòng PC47 đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.  

Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án gồm: Đỗ Xuân Lôi (tự Đông nhóc, quê Thừa Thiên Huế), Trương Ngọc Hân (quê Bình Thuận), Trần Hùng Chí (quê An Giang), Nguyễn Tấn Phương (quê TP Đà Nẵng), Phan Hữu Lợi (quê Hưng Yên), Nguyễn Minh Hùng, Hồ Thanh Quang, Lê Minh Hiệp (cùng TP.HCM). 

 Tang vật súng, đạn bị công an thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 820g ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 triệu đồng, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một ôtô, 9 mã tấu, 4 tuýp sắt.

Đặc biệt, khám xét nơi của Đông nhóc (tạm trú ở phường Bình Chuẩn), công an thu giữ 1 khẩu kalip, 1 khẩu K59, 1 khẩu súng ru lô, 11 viên đạn k59 và một số đạn bắn hoa cải, đạn chì. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm