Triệu tập ba sinh viên nghi chiếm đoạt tài khoản thẻ tín dụng

Lê Văn Nguyễn, Nguyễn Trọng Hồng, Đặng Quang Thành Thanh (đều ngụ quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, vào tháng 4-2015, Nguyễn đến chơi điện tử trực tuyến tại quán Arena có địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi sau đó tấn công vào máy chủ của quán Arena để chiếm đoạt quyền quản trị và lấy cắp mật khẩu khiến toàn bộ hệ thống mạng quán Arena bị ảnh hưởng. Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục tấn công vào các trang web bán hàng trực tuyến tên miền nước ngoài để lấy thông tin tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng. Số tiền kiếm được sẽ ăn chia theo tỉ lệ Nguyễn và Hồng mỗi người hưởng 40%, Thanh hưởng 20%.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt hơn 48.000 thông tin tài khoản thẻ tín dụng và đã bán được 34.000 thông tin với tổng số tiền lời hơn 400 triệu đồng… Được biết Nguyễn, Hồng và Thanh đều tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT. Trong đó, Nguyễn là nhân viên an ninh mạng còn Hồng là lập trình viên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm