Triều Tiên gọi viện trợ quốc tế là ‘viên kẹo độc’, chỉ trích Tổng thư ký LHQ

(PLO)- Truyền thông CHDCND Triều Tiên cảnh báo không nên nhận sự trợ giúp kinh tế từ “các nước đế quốc” và so sánh nguồn viện trợ này như loại kẹo độc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-2 tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo không nên nhận sự trợ giúp kinh tế từ “đế quốc", vốn sử dụng viện trợ như “cái bẫy để cướp bóc và khuất phục” các quốc gia nhận viện trợ và can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của các nước đó.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái tham gia lễ duyệt binh hôm 8-2. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái tham gia lễ duyệt binh hôm 8-2. Ảnh: KCNA

“Thật sai lầm khi cố gắng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách chấp nhận và ăn loại kẹo độc này” - tờ Rodong Sinmun viết.

Bài viết trên được đăng tải vào cùng ngày hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết khoảng 700 tù nhân ở 3 nhà tù tại Triều Tiên, đã chết vì thiếu ăn và bệnh tật trong hai năm qua.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên nhưng cho biết gần đây số người chết vì thiếu ăn dường như gia tăng ở một số tỉnh của Triều Tiên, hãng Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se cho hay Bình Nhưỡng đã đề nghị Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (LHQ) cung cấp hỗ trợ nhưng chưa có tiến triển nào do những bất đồng về cơ chế giám sát.

Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên từ phía Hàn Quốc.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong hôm 22-2 đã chỉ trích Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres liên quan phát ngôn mới nhất của ông về vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cuối tuần rồi, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

“Tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ tới người đứng đầu LHQ vì có thái độ ‘không công bằng và thiên vị’ khi giữ im lặng trước các hoạt động quân sự đáng lo ngại của Washington và Seoul, nhưng lại lên án việc thực thi quyền tự vệ hợp pháp của Triều Tiên là một hành động khiêu khích hoặc đe dọa” - ông Kim nói

Quan chức này còn tuyên bố “nếu những tình huống không mong muốn xảy ra trên bán đảo do các hành động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc thì người đứng đầu LHQ cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề vì không làm gì để kiềm chế các hành động khiêu khích của họ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm