Triều Tiên phóng vệ tinh, Nhật, Hàn cảnh báo khẩn

(PLO)- Triều Tiên vừa phóng một vệ tinh, Hàn Quốc và Nhật phải phát cảnh báo khẩn nhiều khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 31-5 đã phóng một vệ tinh, khiến Hàn Quốc và Nhật phải phát cảnh báo khẩn cấp ở một số khu vực.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân HQ (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng từ phía nam huyện Tongchang (tỉnh North Pyongan, Triều Tiên) vào khoảng 6 giờ 29 sáng 31-5 (giờ địa phương).

Triều Tiên ngày 30-5 thông báo có kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31-5 đến ngày 11-6 để tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ sau các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, theo hãng thông tấn KCNA.

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) xem bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên ngày 31-5. Ảnh: REUTERS

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) xem bản tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên ngày 31-5. Ảnh: REUTERS

Khoảng 3 phút sau, còi báo động không kích đã vang khắp thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Chính quyền Seoul ra cảnh báo yêu cầu người dân chuẩn bị sơ tán, nhưng các cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ.

JCS cho biết thêm rằng tên lửa đẩy đã sớm biến mất khỏi màn hình radar theo dõi và nó có thể đã bị vỡ hoặc bị rơi.

Nhật cũng phát một cảnh báo khẩn cấp cho người dân ở tỉnh Okinawa (phía nam) vào sáng sớm 31-5. Chính phủ cảnh báo người dân nên trú ẩn trong nhà.

Tokyo sau đó cho biết tên lửa đẩy sẽ không bay tới lãnh thổ Nhật và dỡ bỏ các cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm