Triều Tiên thề 'đáp trả mạnh nhất' vụ Mỹ-Hàn tập trận

Theo hãng thông tấn Yonhap, Seoul và Washington đã bắt đầu cuộc tập trận Foal Eagle kéo dài hai tháng vào ngày 1-3 giữa lúc căng thẳng dâng cao sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa hôm 12-2. Triều Tiên đã tuyên bố cuộc tập trận này là “bản cũ soạn lại” nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm chiếm nước này.

Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên đã cảnh báo Seoul và Washington sẽ đối mặt với một kết cục bi thảm nếu họ khiêu khích Bình Nhưỡng. Tuyên bố nhấn mạnh nước này sẵn sàng đáp trả một cách “không thương tiếc” bất kỳ sự xâm phạm hạt nhân nào, dù chỉ một viên đạn của quân đội Mỹ và Hàn Quốc rơi vào vùng biển do Triều Tiên kiểm soát.

Mỹ-hàn tập trận

Một cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: UPI

“Quân đội chúng tôi sẽ ngăn chặn họ bằng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất như những gì đã từng tuyên bố” - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trích dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết.

Bình luận cũng nói thêm rằng chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên là nhằm ngăn chặn điều mà Bình Nhưỡng gọi là chính sách thù địch của Mỹ.

Đáp lại những đe dọa này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cũng sẽ trả đũa cứng rắn Triều Tiên nếu bị khiêu khích.

Triều Tiên đã làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt khi liên tục tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân. Hôm 12-2, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được cho là đã bay cao tới 500 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm