Triều Tiên vô hiệu hóa hơn 110 bom, pháo Mỹ tại một khu chung cư ở Bình Nhưỡng

(PLO)- Triều Tiên đã phát hiện và xử lý thành công hơn 110 quả bom, mìn, lựu đạn, đạn pháo cùng các chất nổ khác tại một công trường xây dựng chung cư ở thủ đô Bình Nhưỡng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các công nhân tại công trường xây dựng chung cư ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã phát hiện hơn 110 quả bom, đạn pháo, mìn, lựu đạn và các chất nổ khác. Theo hãng thông tấn KCNA, chúng là vũ khí do Mỹ sản xuất và được sử dụng trong giai đoạn Chiến tranh Triều Tiên.

Một khu chung cư ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Một khu chung cư ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Các vật liệu nổ này đã được các chuyên gia của Văn phòng Công an thành phố Bình Nhưỡng xử lý, KCNA đưa tin hôm 10-3.

“Các chất nổ được tìm thấy tại công trường xây dựng nhà ở khu vực Hwasong. Dù đã bị han gỉ nhưng chúng có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào”, KCNA cho biết.

Theo hãng tin Reuters, chất nổ còn sót lại trong giai đoạn Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 từ lâu đã trở thành mối nguy hiểm đối với người dân ở cả hai miền Triều Tiên. Trong những năm qua, các chuyên gia của Đơn vị Ô nhiễm Vũ khí, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã huấn luyện các đội nghiệp vụ Triều Tiên xử lý bom.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, trong Chiến tranh Triều Tiên, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công nhiều khu vực rộng lớn ở Triều Tiên. Số bom mà Mỹ thả xuống Triều Tiên nhiều hơn số bom mà nước này thả trên toàn bộ mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm