Đảng Lao động Triều Tiên hội nghị bàn cải thiện kinh tế

(PLO)- Đảng Lao động Triều Tiên đã tổ chức hội nghị để thảo luận về việc cải thiện kinh tế và các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khai mạc hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về việc cải thiện kinh tế và các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp, theo hãng thông tấn KCNA.

Hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên thảo luận về các vấn đề nông nghiệp hôm 26-2. Ảnh: KCNA

Hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên thảo luận về các vấn đề nông nghiệp hôm 26-2. Ảnh: KCNA

Tại hội nghị, các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên đã nhìn lại các việc làm trong năm 2022 nhằm hướng đến việc hoàn thành “cuộc cách mạng nông thôn trong kỷ nguyên mới”. Theo KCNA, hội nghị sẽ xác định các nhiệm vụ “trước mắt, quan trọng” về các vấn đề nông nghiệp và “các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong giai đoạn phát triển kinh tế đất nước hiện nay”.

KCNA không cho biết liệu ông Kim có phát biểu trong hội nghị lần này hay không và hội nghị sẽ kéo dài bao lâu. Các quan chức cấp cao như Thủ tướng Kim Tok-un và ông Jo Yong-won - thành viên quan trọng trong Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên - cũng tham dự hội nghị.

Theo hãng tin AP, các hội nghị toàn thể là dịp ra những quyết định quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã tổ chức hội nghị toàn thể 2 đến 4 lần trong năm để hoạch định các chính sách lớn.

Đây là lần đầu tiên đảng cầm quyền của Triều Tiên triệu tập một hội nghị toàn thể chỉ để thảo luận về nông nghiệp. KCNA không nêu chi tiết về chương trình nghị sự của hội nghị. Trước đó, vào đầu tháng này, Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên đã nhấn mạnh “cần có một bước ngoặt để thúc đẩy sự thay đổi căn bản trong phát triển nông nghiệp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm