Riêng đối với việc người bị hại yêu cầu bồi thường tài sản, tòa tuyên dành cho nạn nhân quyền khởi kiện vụ án dân sự để đảm bảo hai cấp xét xử do ở sơ thẩm chưa đặt ra vấn đề này.
Theo hồ sơ, năm 2009, Minh ở Đà Nẵng dù đã có vợ nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với chị T. Sau đó, chị T. đi cùng Minh vào TP.HCM thuê nhà trọ chữa bệnh. Trong quá trình chung sống, hai bên có mâu thuẫn, Minh nảy sinh ý định quay về quê không cho chị T. biết.
Tối 25-6-2010, lợi dụng lúc chị T. đang tắm, Minh mở vali quần áo của người tình để lấy đồ dùng cá nhân trốn đi. Minh gom 13,5 triệu đồng, hai chiếc nhẫn vàng cùng một máy laptop rồi về Đà Nẵng, đem số vàng đi bán được 7,2 triệu đồng...
Xử sơ thẩm tháng 12-2010, TAND quận 11 tuyên phạt Minh mức án như trên. Riêng phần bồi thường tài sản do người bị hại không yêu cầu nên tòa không xét.
HOÀNG YẾN