Trọng tài vừa hết án kỷ luật cầm còi trận Việt Nam - Indonesia

(PLO)- Trọng tài "xịn" AFC từng bị treo còi ở Asian Cup 2023 sẽ "cầm cân nảy mực" trận Việt Nam tiếp Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trọng tài Alireza Faghani, 46 tuổi người Úc, gốc Iran được AFC phân công cầm cân nảy mực trận Việt Nam tiếp Indonesia tối 26-3 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ tư bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Vua sân cỏ Alireza Faghani từng gây tai tiếng và tranh cãi tại Asian Cup 2023 khi rút ra chiếc thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) cho tay săn bàn Aymen Hussein của Iraq, qua đó Jordan ngược dòng thắng Iraq 3-2.

Ông Faghani là trọng tài giỏi của AFC và FIFA, từng làm hai kỳ World Cup 2018 và 2022, trong đó ông bắt chính trận tranh hạng ba World Cup 2018 giữa Bỉ và Anh. Nhiều trận AFC Champions League ông đã cầm cân nảy mực rất công tâm và chuẩn xác.

Trọng tài trận Việt Nam - Indonesia
Trọng tài A. Faghani rút thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ cho Aymen Hussein. Ảnh: Getty

Ngay sau khi đuổi Aymen Husssein của Iraq trong trận gặp Jordan ở vòng 16 đội thì trọng tài Úc gốc Iran này bị kỷ luật và vắng bóng từ tứ kết Asian Cup 2023. Bây giờ, ông đã cầm còi trở lại.

Lần đó, trọng tài Faghani đã rút chiếc thẻ vàng thứ hai cho Aymen (trước đó Aymen đã bị một thẻ vàng) với hành vi ngồi bệt xuống đất rồi dùng tay trái bốc thức ăn cho vào miệng sau khi ghi bàn vào lưới Jordan để ăn mừng bàn thắng. Trước đó Yezan của Jordan cũng làm hành vi tương tự nhưng là tay phải để ăn mừng bàn thắng.

Theo tập tục của đạo Hồi hành vi dùng tay trái ăn là xúc phạm và báng bổ nên trọng tài Faghani đã rút thẻ vàng thứ hai đuổi Aymen. Mất tay săn bàn giỏi Iraq đã để Jordan ngược dòng thắng 3-2.

Lần đó, LĐBĐ Iraq đã thu thập 700 ngàn chữ ký của người hâm mộ rồi gửi đơn kiện lên AFC đòi giải thích rõ vì sao Aymen bị tấm thẻ vàng thứ hai dẫn đến bị đuổi. AFC không trả lời chính thức nhưng trên trang xã hội của một phóng viên thể thao uy tín có đưa dòng trạng thái về trọng tài Faghani nghỉ làm tại Asian Cup 2023 từ tứ kết và sự thật là như thế.

Ông Faghani từng là trọng tài rất uy tín và hai lần đoạt “còi vàng châu Á”. Ông đã nhập tịch Úc cách đây không lâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm