Trụ sở UBND quận 9 cũ sẽ được sử dụng ra sao tới đây?

(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM sốt ruột khi sau 1,5 năm thành lập TP Thủ Đức, trụ sở UBND quận 9 (cũ), vẫn trong tình trạng bỏ không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-9, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của HĐND TP.HCM giám sát UBND TP Thủ Đức việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM (gọi tắt là Nghị quyết 131).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của HĐND TP.HCM giám sát tại TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của HĐND TP.HCM giám sát tại TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Đề xuất có ngân sách dự phòng cấp phường

Tại đây, Trưởng phòng Tài chính TP Thủ Đức Lê Tấn Hồng cho rằng các phường đang rất khó khăn trong vấn đề ngân sách.

Bởi theo quy định hiện nay, nếu có phát sinh ngân sách thì các phường phải tổng hợp, gửi Phòng Tài chính để báo cáo UBND TP Thủ Đức trình HĐND TP Thủ Đức duyệt. Điều này gây khó cho địa phương khi phải giải quyết các vấn đề phát sinh, cấp bách từ thực tiễn.

"Một vài phường thì không sao nhưng TP Thủ Đức có tới 34 phường với những phát sinh khác nhau. Để tổng hợp, trình và được duyệt rất lâu, trong khi có những việc khẩn cấp phải dùng đến ngân sách ngay” - ông Hồng nói.

Ông đặt vấn đề, nếu có thiên tai, dịch bệnh hay cháy khẩn cấp mà phải trình, xin cấp về thì không thể đáp ứng được việc chăm lo cho người dân kịp thời. Từ đó, ông Hồng đề xuất, nếu không để lại nguồn kết dư thì cần có ngân sách dự phòng cho các phường.

Trưởng phòng Tài chính TP Thủ Đức Lê Tấn Hồng nêu kiến nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Trưởng phòng Tài chính TP Thủ Đức Lê Tấn Hồng nêu kiến nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Trao đổi vấn đề này, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhận xét, 34 phường của TP Thủ Đức có nhiều thuận lợi hơn trong dự toán ngân sách bởi TP Thủ Đức vẫn còn cấp HĐND.

Ông Dũng nói, các phường ở các quận khác nếu muốn điều chỉnh dự toán ngân sách phải trình HĐND TP.HCM còn các phường ở TP Thủ Đức thì chỉ trình đến cấp HĐND TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng yêu cầu chính quyền TP Thủ Đức nắm bắt sâu rộng tình hình cử tri trên địa bàn, kịp thời giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của mình. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành TP.HCM trong triển khai thực hiện chính quyền đô thị, mạnh dạn phân cấp uỷ quyền cho các phường triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Không để lãng phí tài sản công

Tham gia ý kiến tại buổi giám sát, đại biểu (ĐB) Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá – xã hội HĐND TP.HCM đề cập đến một số tồn tại mà tổ ĐB đã ghi nhận được và cho rằng các sở, ngành chưa thực sự vào cuộc trách nhiệm trong việc phối hợp với TP Thủ Đức giải quyết các vấn đề tồn đọng.

ĐB Bình nêu mối quan tâm về việc quản lý, sử dụng các tài sản, công sở, cơ sở vật chất sau sáp nhập của ba quận cũ.

ĐB Bình nói có nhiều tài sản chưa được sử dụng hợp lý, như trụ sở UBND quận 9 cũ được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, khang trang, hiện đại nhưng đang bị bỏ không, lãng phí rất lớn. Điều này khiến không chỉ ông mà người dân thấy sốt ruột.

“Khi sáp nhập ba quận thành TP Thủ Đức, người dân rất mong đợi vào sự phát triển. Nhìn các trụ sở cũ được khai thác hiệu quả thì người dân thấy dòng tiền được tái đầu tư. Còn nếu bỏ hoang, không sử dụng thì phải mất thêm tiền để bảo trì”- ĐB Cao Thanh Bình nói và đặt câu hỏi cho chính quyền TP Thủ Đức cũng như các sở, ngành TP về phương án khai thác, sử dụng trụ sở này.

Trả lời ý kiến của ĐB Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Thủ Đức Võ Tấn Quan khẳng định: “Không có câu chuyện bỏ hoang trụ sở UBND quận 9”.

Chánh Văn phòng UBND TP Thủ Đức Võ Tấn Quan trả lời ý kiến đại biểu về trụ sở UBND quận 9 cũ. Ảnh: THANH TUYỀN

Chánh Văn phòng UBND TP Thủ Đức Võ Tấn Quan trả lời ý kiến đại biểu về trụ sở UBND quận 9 cũ. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Quan thông tin, hiện trụ sở này vẫn được UBND TP Thủ Đức quản lý và bảo quản. Vừa qua, các đơn vị cấp TP cũng có nhiều đề xuất về việc bàn giao trụ sở này nhưng phía UBND TP Thủ Đức đã có phương án sử dụng.

TP Thủ Đức dự kiến bố trí trụ sở UBND quận 9 cũ làm trụ sở Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư và phát triển khoa học công nghệ. Trong quý I- 2022, UBND TP Thủ Đức đã trình UBND TPHCM xem xét, sau khi lấy ý kiến của các đơn vị sở, ngành liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm