Trung Quốc bất ngờ vượt qua Mỹ

Những ngày thi đấu cuối cùng của Olympic mùa đông Bắc Kinh, chủ nhà Trung Quốc bỗng vọt lên tốp 3 đẩy Mỹ xuống vị trí thứ tư.

Kể từ ngày khai mạc đến nay, chủ nhà Trung Quốc vô cùng khó khăn để chen vào tốp 5, chứ chưa nói đến tốp 3.

Tốp huy chương Olympic mùa đông Bắc Kinh tính đến sáng 20-2 với lần lượt các vị trí từ 1- Na Uy, 2- Đức ,3-  Trung Quốc, 4-Mỹ, 5- Thụy Điển....và Nga (thứ chín).

Hầu như gần suốt đại hội chỉ một lần Trung Quốc chen chân vào tốp 4 rồi sau đó lại rơi ngoài tốp 8. Trong khi đó đoàn Mỹ duy trì ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp rất lâu.

Đến sáng ngày 20-2, bỗng dưng chủ nhà Trung Quốc vọt lên đứng vị trí thứ ba đẩy Mỹ xuống một bậc.

Những tấm HCV giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ là trượt tuyết tốc độ 500m, nội dung tự do...với những VĐV đoạt HCV như Gao Tingyu, Xu Mengtao, Ni Huizong....

Sau 14 ngày thi đấu tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương như sau: 1- Na Uy (15HCV, 8HCB, 13HCĐ), 2- Đức (11HCV, 9HCB, 5HCĐ), 3- Trung Quốc (9HCV, 4HCB, 2HCĐ), 4- Mỹ (8HCV, 9HCB, 7HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm