Trung Quốc cáo buộc NATO đẩy căng thẳng Nga-Ukraine đến 'điểm bùng phát'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết các động thái của Mỹ và NATO đã đẩy căng thẳng giữa Nga và Ukraine đến "điểm bùng phát", hãng Reuters đưa tin.

Ông Triệu cho biết Trung Quốc phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào của Mỹ, đồng thời hối thúc rằng chính sách của Washington đối với Ukraine và Nga "không được làm tổn hại đến các quyền và lợi ích của Trung Quốc".

“Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các công ty và cá nhân Trung Quốc” - ông Triệu cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: REUTERS

Trước đó, theo tờ New York Times, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Mỹ có thể sẽ cấm các công ty Trung Quốc mua thiết bị và phần mềm của mình nếu các công ty này bất chấp các hạn chế của Washington và tiếp tục xuất khẩu hàng sang Nga.

Hôm 8-3, bà Raimondo cho biết Mỹ có thể sẽ "đóng cửa" công ty công nghệ Trung Quốc Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) hoặc bất kỳ công ty Trung Quốc nào phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ mà tiếp tục cung cấp chip và công nghệ tiên tiến khác cho Nga.

Theo bà Raimondo, nếu Mỹ phát hiện một công ty như SMIC đang bán chip của mình cho Nga, thì "về cơ bản chúng tôi (Mỹ) có thể sẽ đóng cửa SMIC vì chúng tôi muốn ngăn họ sử dụng thiết bị và phần mềm của chúng tôi".

SMIC hiện vẫn chưa trả lời các yêu cầu bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm