UNICEF: Hơn 1 triệu trẻ em rời bỏ Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự

Giám đốc điều hành Quỹ Trẻ em Liên hợp quốc (UNICEF), bà Catherine Russell hôm 9-3 cho biết đã có hơn 1 triệu trẻ em buộc phải rời khỏi Ukraine sang các nước láng giềng trốn trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, hãng Reuters đưa tin.

Theo bà Russell, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2, đã có ít nhất 37 trẻ em ở nước này thiệt mạng và 50 đứa trẻ khác bị thương.

Giám đốc điều hành UNICEF đồng thời cho biết bà cảm thấy rất "kinh hoàng" trước báo cáo về cuộc pháo kích của Nga nhằm vào một bệnh viện nhi ở TP Mariupol, miền nam Ukraine, khiến nhiều bệnh nhân và trẻ em bị chôn vùi dưới đống đổ nát bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thống nhất.

"Cuộc tấn công này, nếu được xác nhận đã thật sự xảy ra, sẽ nhấn mạnh thiệt hại khủng khiếp mà chiến dịch quân sự của Nga đang gây ra đối với trẻ em và các gia đình ở Ukraine” - bà Russell nói.

Những đứa trẻ chào tạm biệt cha mình trên chuyến tàu sơ tán từ Kiev đến Lviv, Ukraine, vào ngày 3-3. Ảnh: REUTERS

Vụ pháo kích, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gọi là một "hành động tàn bạo", đã diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn đã được 2 bên thống nhất để cho phép di tản hàng nghìn dân thường Ukraine bị mắc kẹt ở Mariupol.

Hội đồng TP Mariupol cho biết bệnh viện nhi này đã bị không kích liên tục nhiều lần, gây nên thiệt hại “nặng nề”.

Khi được yêu cầu bình luận về vụ việc trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa khẳng định “Nga không nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine”.

Hơn 2 triệu người dân thường đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, theo Reuters.

Hầu hết những người chạy trốn là phụ nữ và trẻ em, vì những người đàn ông đã được chính phủ Kiev ra lệnh ở nhà để chiến đấu bảo vệ đất nước.

Chiến dịch quân sự của Nga đã nhanh chóng đẩy chính quyền Moscow vào thế cô lập về kinh tế cũng như khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Nhiều quốc gia phương Tây đã tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên quốc gia này như một sự trả đũa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm