Trung Quốc điều tàu hải cảnh vào vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông

(PLO)- Theo phía Trung Quốc, đây là hoạt động tuần tra bình thường và theo thường lệ nhằm đối phó điều mà Bắc Kinh gọi "là sự xâm phạm của các tàu Nhật vào lãnh hải Trung Quốc".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, người phát ngôn Cảnh sát biển Trung Quốc Cam Vũ cho biết một tàu hải cảnh của nước này đã tiến vào vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông, theo trang tin China Military.

Theo ông Cam, các tàu tuần duyên Trung Quốc (TQ) đã đi vào vùng biển xung quanh Điếu Ngư (cách gọi của TQ)/Senkaku (cách gọi của Nhật) trên biển Hoa Đông. Đây là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Cam gọi hoạt động của lực lượng hải cảnh TQ là động thái tuần tra bình thường và theo thường lệ. Theo ông, điều này nhằm đối phó với điều mà Bắc Kinh gọi "là sự xâm phạm của các tàu Nhật vào lãnh hải TQ".

Trước đó vào tháng 1, lực lượng cảnh sát biển TQ cáo buộc tàu Shinsei Maru và 4 tàu khác của Nhật đã "xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải của quần đảo Điếu Ngư". Bắc Kinh cho biết họ đã điều lực lượng để xua đuổi các tàu nói trên.

Phía Nhật chưa lên tiếng về vụ việc mới nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm