Trung Quốc lên tiếng tin Mỹ tính phong tỏa dầu mỏ vào Cuba

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn bày tỏ quan ngại sâu sắc, lên án khả năng Mỹ gia tăng phong tỏa Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực cung ứng dầu mỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin Mỹ gia tăng các biện pháp phong tỏa Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực cung ứng dầu mỏ, theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc "giúp Cuba hết sức có thể"

Theo kênh Telesur, gần đây, chính phủ Cuba lên án việc Mỹ đang cân nhắc tăng cường lệnh phong tỏa mà Cuba cho là phi pháp đối với mình, đặc biệt liên quan nguồn cung dầu mỏ, gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Havana.

Bình luận về thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh đã lưu ý tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba.

Trung Quốc lên tiếng về tin Mỹ tính phong tỏa nguồn dầu mỏ của Cuba.png
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

“Trung Quốc hết sức quan ngại và kiên quyết lên án các động thái của Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt việc tước đoạt quyền được sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, và lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Havana” - ông Quách nói.

Theo vị phát ngôn viên, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm hết sức mình để hỗ trợ và giúp đỡ Cuba.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng và Chính phủ Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua được những khó khăn hiện nay” - ông Quách nói.

Trước đó, ngày 26-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov gọi những báo cáo rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phong tỏa hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu vào Cuba đang gây lo ngại, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi đã thấy nhiều báo cáo như vậy, và chúng rất đáng báo động. Chúng tôi biết rằng những người đồng chí Cuba quyết tâm bảo vệ lợi ích và nền độc lập của họ” - ông Peskov nói.

"Chúng tôi cũng đánh giá rất cao mối quan hệ song phương với Cuba” - ông Peskov nói thêm.

Vào tuần trước, tờ Politico dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc phong tỏa toàn bộ dầu nhập vào Cuba. Trong đó, 2 nguồn tin cho biết rằng đây là đề xuất của một số quan chức vốn có lập trường chỉ trích chính quyền Cuba và nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo các nguồn tin, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc phong tỏa dầu, nhưng đây có thể là một trong những biện pháp được trình lên Tổng thống Trump nhằm gây sức ép tối đa lên chính quyền Cuba.

Tuy nhiên, theo tất cả 3 nguồn tin, vẫn còn các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền ông Trump về việc liệu có cần thiết phải đi tới mức phong tỏa toàn diện như vậy hay không. Bởi lẽ việc mất đi nguồn dầu từ Venezuela đã khiến nền kinh tế của Cuba ngày càng khó khăn.

Mỹ chưa lên tiếng trước các thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 27-1, Tổng thống Trump tuyên bố rằng “Cuba sẽ sớm rơi vào tình trạng sụp đổ”, đồng thời cho biết Venezuela - từng là nhà cung cấp lớn nhất của đảo quốc này - gần đây không còn chuyển dầu mỏ hay tiền bạc cho Cuba.

Mexico dừng chuyến hàng dầu cho Cuba?

Ngày 26-1, hãng tin Bloomberg dẫn các tài liệu mà hãng tiếp cận được cho biết Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico (Pemex) ban đầu dự kiến chuyển một lô dầu sang Cuba trong tháng 1, nhưng sau đó đã “loại chuyến hàng này khỏi lịch trình”.

“Theo kế hoạch ban đầu, lô dầu dự kiến được bốc xếp vào giữa tháng 1 và sẽ tới Cuba trước khi kết thúc tháng. Lô hàng bị hủy được cho là sẽ được bốc lên tàu Swift Galaxy, theo các tài liệu. Chuyến hàng này đã bị rút khỏi lịch trình mà không có bất kỳ lời giải thích nào” - Bloomberg viết.

Đến sáng 27-1, trước câu hỏi về việc liệu Mexico có dừng các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba dưới sức ép từ Washington hay không, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum khẳng định mọi quyết định liên quan việc vận chuyển dầu đều mang tính chủ quyền và không xuất phát từ áp lực của Mỹ.

cuba
Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, theo các hãng tin ReutersThe Guardian, bà Sheinbaum dường như thừa nhận rằng Mexico đã tạm dừng một chuyến hàng dầu dự kiến chuyển tới Cuba.

Khi được hỏi liệu bà có bác bỏ thông tin của truyền thông cho rằng Mexico đã dừng chuyến hàng này hay không, bà trả lời: “Đây là một quyết định mang tính chủ quyền và được đưa ra vào thời điểm khi thấy cần thiết”.

Bà Sheinbaum cũng tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu Mexico có nối lại việc cung cấp dầu cho Cuba hay không, chỉ nói rằng: “Trong mọi trường hợp, thông tin sẽ được công bố”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm