Trung Quốc lên tiếng việc Ý muốn rút khỏi Sáng kiến Vành đai-Con đường

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích “một số thế lực” đang “chính trị hoá” việc trao đổi văn hóa và hợp tác thương mại giữa nước này và Ý trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) lên tiếng trước thông tin chính phủ Ý đang cân nhắc việc rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), theo tờ China Daily. TQ cho rằng "một số thế lực" đang “chính trị hóa" việc trao đổi văn hóa và thương mại giữa Bắc Kinh và Rome.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022. Ảnh: XINHUA

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022. Ảnh: XINHUA

“Tham gia vào hợp tác BRI là một lựa chọn đúng đắn của hai nước dựa trên mối quan hệ lịch sử và văn hóa cũng như nhu cầu phát triển thực tế” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ lên tiếng.

Theo người phát ngôn này, việc ký kết hợp tác trong khuôn khổ BRI giữa TQ và Ý giúp kích thích tiềm năng hợp tác của hai bên, biểu hiện qua khối lượng thương mại song phương tăng 42%, đạt gần 80 tỉ USD vào năm ngoái. Năm 2022, Ý cũng trở thành điểm du lịch hàng đầu ở châu Âu đối với khách du lịch TQ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ nhấn mạnh "một số thế lực tiếp tục đưa ra những lời thổi phồng ác ý và chính trị hóa việc trao đổi văn hóa và hợp tác thương mại giữa TQ và Ý trong khuôn khổ BRI nhằm phá vỡ sự hợp tác và tạo ra sự chia rẽ”.

“TQ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của BRI, đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều hơn để thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu cũng như giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau” - người phát ngôn này nói.

Bình luận trên của Bộ Ngoại giao TQ đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosett hôm 30-7 nói với tờ Corriere della Sera rằng Ý đã “hấp tấp và sai lầm” khi quyết định tham gia BRI của TQ vào 4 năm trước.

Ông Crosett cho biết Rome đang cân nhắc cách để rút khỏi BRI mà không làm tổn hại quan hệ với Bắc Kinh.

Vào năm 2019 Bắc Kinh và Rome ký kết bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong khuôn khổ BRI, đưa Ý trở thành quốc gia duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tham gia BRI. Bản ghi nhớ trên sẽ tự động được gia hạn vào tháng 3 năm 2024.

Tháng trước, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết chính phủ của bà đang cân nhắc việc rút ra khỏi BRI và sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm