Trung Quốc nói Đài Loan không có quyền gia nhập Liên Hợp Quốc

Hãng AFP đưa tin Trung Quốc ngày 27-10 nhấn mạnh rằng Đài Loan không có quyền gia nhập Liên Hợp Quốc (LHQ).

Động thái trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói cảm thấy tiếc vì Đài Loan ngày càng bị gạt ra khỏi trường quốc tế.

Trung Quốc nói Đài Loan không có quyền gia nhập Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP

Hôm 26-10, ông Blinken cho biết: “Giữa lúc cộng đồng quốc tế phải đối mặt nhiều vấn đề phức tạp và mang tính toàn cầu, việc tất cả các bên phải cùng tham gia giải quyết là rất quan trọng. Điều này bao gồm cả 24 triệu người đang sinh sống tại Đài Loan”.

“Việc Đài Loan gia nhập LHQ không phải là một vấn đề mang tính chính trị mà là rất thực tế” – ông Blinken nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ cùng Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức của LHQ.

Đáp lại tuyên bố của ông Blinken, Trung Quốc hôm 27-10 nhấn mạnh lập trường rằng chính quyền Đài Loan “không có chỗ đứng trên trường ngoại giao thế giới”.

"Đài Loan không có quyền gia nhập LHQ" – người phát ngôn Mã Hiếu Quang (Ma Xiaoguang) của Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cho biết.

“LHQ là một tổ chức chính phủ quốc tế bao gồm các quốc gia có chủ quyền... Đài Loan là một phần của Trung Quốc” – ông Mã nói thêm.

Trước đó, ông Biden tuần trước cho biết Washington "cam kết bảo vệ" Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công, theo Reuters.

Trong một sự kiện do hãng CNN tổ chức ở Baltimore, bang Maryland hôm 21-10, ông Biden nhận được câu hỏi về khả năng hành động của Mỹ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

“Có! Chúng tôi cam kết bảo vệ Đài Loan” - ông Biden trả lời.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất, đồng thời xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ của họ với Mỹ.

Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm