Trung Quốc phản đối rắn chuyện phó lãnh đạo Đài Loan định quá cảnh Mỹ

(PLO)- Phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức có kế hoạch quá cảnh tại Mỹ trước khi bay tới Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Santiago Pena.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 17-7 đưa tin phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức có kế hoạch quá cảnh tại Mỹ trước khi bay tới Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Santiago Pena vào ngày 15-8. Ông Pena giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Paraguay hồi tháng 4.

Phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Alexander Yui nói với phóng viên rằng chuyến quá cảnh là “một thông lệ” vì lý do an toàn cho chuyến bay. Tuy nhiên ông Yui từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chuyến cảnh tại Mỹ sắp tới của ông Lại.

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Ảnh: FACEBOOK

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Ảnh: FACEBOOK

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ chuyến quá cảnh tại Mỹ của ông Lại và đã có những phản hồi nghiêm túc tới phía Washington, theo nội dung cuộc họp báo hôm 17-7 đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

“TQ kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, kiên quyết phản đối bất kỳ chuyến đi tới Mỹ nào của lực lượng ‘Đài Loan độc lập’ dưới bất kỳ danh nghĩa nào hoặc bằng bất kỳ lý do gì, đồng thời kiên quyết phản đối việc Mỹ thông đồng và hỗ trợ lực lượng ‘Đài Loan độc lập’ cũng như các hoạt động ly khai của họ dưới mọi hình thức” - bà Mao nhấn mạnh.

Bà Mao cho biết vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của TQ và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ Trung-Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các trao đổi chính thức với hòn đảo, ngừng nâng cấp các trao đổi với Đài Loan và không gửi bất kỳ sai lầm nào tới lực lượng “Đài Loan độc lập".

“TQ sẽ theo dõi sát sao tình hình và t​​hực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” - bà Mao khẳng định.

Diễn biến liên quan, tờ South China Morning Post ngày 17-7 đưa tin Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện số lượng tàu chiến kỷ lục của quân đội TQ xung quanh hòn đảo Đài Loan từ cuối tuần qua.

Một tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận quân sự gần tỉnh Phúc Kiến hồi tháng 4-2023. Ảnh: REUTERS

Một tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận quân sự gần tỉnh Phúc Kiến hồi tháng 4-2023. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo vào ngày 15-7 quân đội TQ đã điều 15 máy bay quân sự và 16 tàu chiến cho các hoạt động xung quanh hòn đảo.

Theo thông tin từ phía Đài Loan thì đây là lần TQ triển khai lượng tàu chiến nhiều nhất trong một ngày đến gần Đài Loan. Con số này vượt mức kỷ lục trước đó khi Bắc Kinh điều 14 tàu chiến tập trận quân sự xung quanh hòn đảo nhằm phản ứng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi tới Đài Bắc vào tháng 8-2022.

Tiếp đó trong hai ngày 16 và 17-7, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết hòn đảo đã phát hiện tổng cộng 21 máy bay quân sự và 11 tàu chiến của quân đội TQ xung quanh hòn đảo.

TQ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm