Trung Quốc tập trận đổ bộ bờ biển

Mục đích diễn tập nhằm “thử nghiệm và tăng cường khả năng đáp ứng các mối đe dọa về an ninh và các hoạt động quân sự chung”. 

Báo chí Trung Quốc cho biết từ đầu tháng 5 đến nay đã có ba cuộc diễn tập như thế ở bờ biển phía nam. Kịch bản diễn tập gồm đổ bộ bờ biển, tấn công bằng máy bay trực thăng và chiến đấu bằng xe tăng.

Báo China Daily đưa tin cuộc diễn tập lớn nhất do quân đoàn 31 (thuộc quân khu Đông) đóng ở Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) thực hiện cách eo biển Đài Loan 160 km. Trong các loại vũ khí sử dụng có trực thăng tấn công WZ-10 (loại mạnh nhất), xe tấn công thủy-bộ ZTD-5A, xe tăng type 96 và các dàn phóng tên lửa chống tăng HJ-9.

AP ghi nhận Trung Quốc thông báo tập trận chỉ hai ngày trước khi bà Thái Anh Văn nhậm chức người đứng đầu Đài Loan để Đài Loan phải thừa nhận chính sách “một Trung Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm