Trung Quốc thông báo thêm ca tử vong do COVID-19 sau hơn một năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 19-3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do COVID-19 sau hơn một năm, hãng tin Reuters dẫn thông báo đăng trên trang web của Uỷ ban Y tế Quốc gia nước này.

Theo đó, hai ca tử vong là một người 87 tuổi và người còn lại 65 tuổi ở vùng đông bắc tỉnh Cát Lâm, giáp với Triều Tiên và Nga. Như vậy, Trung Quốc chỉ ghi nhận hai trường hợp tử vong do COVID-19 trong hơn một năm qua. Lần cuối cùng nước này ghi nhận ca tử vong do dịch là ngày 25-1-2021.

Quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Jiao Yahui cho biết một trong số hai người tử vong đã không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quan chức này chia sẻ với báo chí rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong của hai bệnh nhân là do các bệnh nền, còn triệu chứng COVID-19 của họ thì nhẹ.

Ông Jiao nói thêm rằng hơn 95% trong số gần 30.000 người nhập viện vì COVID-19 ở Trung Quốc có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Người dân tập trung trước một điểm test nhanh COVID-19 ở tỉnh Liêu Ninh hồi tháng 11-2021. Ảnh: REUTERS

Những ca tử vong mới nhất đã nâng tổng số ca tử vong tính từ đầu đại dịch của Trung Quốc lên 4.638. Hôm 18-3, Trung Quốc đã ghi nhận 2.228 ca nhiễm COVID-19, giảm so với 2.416 ca được báo cáo ngày trước đó.

Cát Lâm là nơi đang bùng dịch mạnh ở Trung Quốc, chiếm hơn 78% số ca nhiễm trong đợt dịch này. Một số nơi khác cũng phát hiện dịch trong cộng đồng là đông nam tỉnh Phúc Kiến, phía nam tỉnh Quảng Đông và một vài nơi khác.

Hai ca tử vong này nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo hy vọng có thêm thông tin về hai nạn nhân.

Một cư dân mạng phát biểu: "Vì lý do gì mà điều này xảy ra? Chi tiết vụ việc nên được công khai một cách kịp thời".

Trên mạng xã hội cũng có những người ủng hộ chính sách truy vết, phong toả của Trung Quốc và cho rằng miễn dịch cộng đồng, mở cửa cho phép mọi người hoạt động bình thường là không hiệu quả.

Trung Quốc đang duy trì phương pháp truy vết thần tốc để ngăn chặn lây lan của virus càng sớm càng tốt. Hiện nước này cũng sử dụng cách phong toả trong thời gian ngắn và test nhanh nếu phát hiện trường hợp nhiễm mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm