Trung Quốc, Việt Nam dẫn đầu về xem 'lậu' Ngoại hạng Anh

Trung Quốc, Việt Nam trùm xem “lậu” Ngoại hạng Anh

Trung bình một trận đấu giải Ngoại hạng Anh thất thu khoảng 1 triệu bảng/trận. Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có số lượng người xem link “lậu” Premier League cao nhất thế giới.

Kịch tính, đậm chất giải trí khiến các cuộc đối đầu tại Ngoại hạng Anh luôn thu hút lượng lớn khán giả. ẢNH: AFP

Thống kê được Daily Mail đăng tải từ một kết quả nghiên cứu, trung bình có khoảng 7,1 triệu người xem mỗi trận. Dẫn đầu lượng khán giả theo dõi Ngoại hạng Anh qua link “lậu” là Trung Quốc, kế đến là Việt Nam, Kenya, Ấn Độ và Nigeria. Quốc gia sở hữu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh – Anh Quốc cũng không ngoại lệ khi xếp thứ 11 trong bảng danh sách đen.

Dự báo số tiền thất thu 1 triệu bảng/trận là nguồn thu từ các bảng quảng cáo đặt trên sân, nhà tài trợ áo đấu các CLB. Dù chưa thể tính toán chính xác tổng số thiệt hại nhưng có thể đã lên đến hàng tỉ bảng sau nhiều năm vấn nạn khiến các nhà kinh doanh đau đầu.

Để sở hữu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh ba mùa giải liên tiếp, Sky Sports, BT Sport và Amazon đã chi ra 4,4 tỉ bảng.

Lãnh đạo PSG tiết lộ khó giữ chân Mbappe

Giám đốc thể thao PSG, Leonardo tiết lộ dù Kylian Mbappe đang rất vui vẻ nhưng ĐKVĐ Ligue 1 không đảm bảo tiền đạo người Pháp sẽ ở lại sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019 đóng cửa.

Tiền đạo Mbappe từng công khai bày tỏ ý định rời sân Công viên các hoàng tử. ẢNH: REUTERS

Phát biểu với tờ Le Parisien, Leonardo chia sẻ: “Mbappe vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và thân thiện tại buổi tập mới cùng các đồng đội. Cậu ấy vẫn tiếp tục là nhân tố quan trọng với CLB. Thế nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, tôi không dám hứa gì với CĐV vì nhiều lý do. Đầu tiên tôi không phải là người có trách nhiệm cao nhất tại PSG. Kế đến là tôi không thể hứa những điều bản thân mình cũng không chắc chắn thực hiện được”.

Trước đó, tiền đạo 20 tuổi Mbappe từng thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng ra đi tìm bến đỗ mới. HLV Real Madrid Zinedine Zidane cũng đưa chân sút người Pháp vào danh sách chuyển nhượng về Bernabeu mùa này.

Với khả năng săn bàn cự phách, cầu thủ 20 tuổi trở thành mục tiêu săn đón của gã nhà giàu Real Madrid. ẢNH: REUTERS

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 Mbappe trở thành nhân tố chính, thay thế ngòi nổ Neymar tại PSG mùa trước. Sau hai mùa khoác áo đội chủ sân Công viên các hoàng tử, Mbappe ghi tổng cộng 60 bàn thắng, đoạt hai vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Cúp Liên đoàn Pháp.

Cựu trợ lý Chelsea Gianfranco Zola.

Zola: Chelsea quá thiếu kiên nhẫn với Sarri

Cựu tiền đạo Chelsea Gianfranco Zola tin rằng câu lạc bộ London đã loại bỏ Maurizio Sarri quá sớm. Anh khẳng định rằng CLB sẽ được hưởng lợi nếu cho HLV người Ý thêm thời gian.

Sarri đến Juventus sau một mùa giải tại Stamford Bridge, ông hướng dẫn Chelsea đến danh hiệu Europa League và vị trí thứ ba tại Premier League. Frank Lampard là người thay thế Sarri vào tuần trước.

Lấy làm tiếc khi người đồng nghiệp Sarri rời Chelsea quá sớm. ẢNH: REUTERS

Trợ lý của cũ Sarri, Zola phát biểu với Talksport (Anh): “Tôi nghĩ rằng công việc của Maurizio không tốt trong năm đầu tiên mà phải từ năm thứ hai trở đi. Nhìn cách ông ấy làm việc, phải có thời gian để cầu thủ thực hiện theo những gì ông ấy muốn. Sau khi quen dần, họ càng ngày càng chơi tốt hơn và công việc trở nên hiệu quả hơn. Thật đáng tiếc, vì tôi nghĩ sẽ tốt cho Chelsea nếu Maurizio ở lại. Điều đó cũng tốt cho bản thân Maurizio”.

Trước khi làm trợ lý huấn luyện tại Chelsea, Zola đã từng cai quản West Ham United, Watford và đội bóng của Ý, Cagliari. Zola gia nhập Birmingham vào tháng 12-2016 nhưng đã bỏ cuộc bốn tháng sau đó do kết quả không như ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm