Trường học khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa

(PLO)-  Mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa được xây dựng sẽ là lời nhắc nhở đến GV, HS Trường THPT Nguyễn Công trứ về nghĩa vụ trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-10, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp tổ chức ngoại khoá tuyên truyền “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Đây là nội dung ngoại khoá liên môn của các tổ địa lý - lịch sử - giáo dục quốc phòng và an ninh nhà trường trong năm học 2023-2024.

Tại buổi ngoại khoá đã khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa.

chu-quyen-bien-dao-2.jpg
Mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong chương trình, phần khiến học sinh thích thú nhất là được giao lưu với đại tá Lê Nam Sơn, Phó chỉ huy trưởng Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải Quân.

Từ lý do thôi thúc đại tá đến với nghề lính hải quân cho đến những câu chuyện thực tế trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo đều gây ấn tượng mạnh đối với học trò. Đặc biệt, thông qua hải đồ, đại tá Lê Nam Sơn đã giới thiệu cho các em một cách rõ nét về vùng biển Việt Nam, và chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

396606566_664291812173114_349889319545262916_n.jpg
Đại tá Lê Nam Sơn giới thiệu cho học sinh về vùng biển Việt Nam, qua đó nhắc nhở các em trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại buổi lễ, đại tá Lê Nam Sơn đã trao tặng trường cây bàng vuông biểu tượng của biển đảo cũng như lá cờ tổ quốc đã từng tung bay trong bầu trời biển đảo Trường Sa.

Cùng với, đại diện lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải Quân, học sinh của trường còn được giao lưu với đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính uỷ lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải Quân.

Buổi ngoại khoá trở nên sôi nổi khi học sinh liên tục trả lời những câu hỏi liên quan đến vùng biển đảo từ giáo viên cùng các phần quà hấp dẫn.

Đặc biệt, kết thúc buổi ngoại khoá đã diễn ra lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa tại sân trường.

chu-quyen-bien-dao-3.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ đặt tay trên ngực trái, kính cẩn nghiêm trang trước mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Mô hình được thực hiện do một phụ huynh của trường tài trợ về kinh phí. Trường cũng nhận được được sự quan tâm, hỗ trợ đến từ lãnh đạo Lữ đoàn hải quân 125 khi được tái hiện cột mốc chủ quyền biển đảo theo đúng kích thước thật cao 3m7 với các thông tin quy ước trên cột mốc.

Đối với em Phạm Trần Mỹ Ngọc, học sinh lớp 12 thì buổi ngoại khoá thật bổ ích. Được lắng nghe những câu chuyện thực tế, những lời chia sẻ từ những người đang công tác ở biển đảo đã bồi đắp kiến thức thêm cho em về biển đảo. Với mô hình chủ quyền biển đảo Trường Sa tại sân trường, em cảm thấy rất tự hào.

Là giáo viên dạy môn địa lý, thầy Huỳnh Tấn Tài chia sẻ ngoại khoá là hoạt động cần thiết giúp các em hiểu rõ bài học, nâng cao kiến thức về biển đảo Việt Nam.

"Tôi tự hào khi trường mình xây dựng được mô hình cột mốc Trường Sa. Cột mốc này sẽ nhắc nhở tôi cùng như học trò về trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo" - thầy Tài nói. .

Ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết nhân dịp khánh thành cột mốc về chủ quyền biển đảo, trường tổ chức ngoại khoá liên quan đến vấn đề này để học sinh có cơ hội tìm hiểu.

Thông qua chương trình, giáo dục cho học sinh hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo hiện nay cũng như trách nhiệm của các em trong việc bảo vệ biển đảo của tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm