Trường THPT Gia Định, TP.HCM lên kế hoạch vận động tài trợ hơn 2,4 tỉ đồng

(PLO)- Trong khi nhiều trường còn “e dè” khi thực hiện Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT thì Trường THPT Gia Định đã có kế hoạch vận động tài trợ và được Sở GD&ĐT TP.HCM duyệt với kinh phí hơn 2,4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu tại trường trong đó có việc thực hiện tài trợ giáo dục theo Thông tư 16.

Theo báo cáo, trường có 64 lớp học, trong đó có 18 lớp chuyên với tổng số 2.623 học sinh.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định báo cáo các khoản thu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định báo cáo các khoản thu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cơ sở vật chất của trường chưa đồng bộ, phòng học bộ môn chưa đạt chuẩn, máy móc, thiết bị còn thiếu. Phòng học, phòng chức năng có hiện tượng xuống cấp, bị bong tróc; sân trường sụt, lớp học bị thấm sâu... Do đó ngay từ đầu năm, nhà trường đã lên kế hoạch vận động tài trợ.

Kế hoạch vận động gồm 2 nội dung. Thứ nhất là vận động tài trợ cho cơ sở vật chất (cải tạo sân trường vườn hoa khu C; thay bạt che sân trường, bạt phòng bảo vệ; hệ thống loa thông báo đến các lớp học và tầng lầu...) với chi phí 750 triệu đồng.

Thứ hai là tài trợ cho hoạt động giáo dục (phần thưởng học sinh đạt giải Olympic, học sinh đổ điểm cao vào lớp 10, khen thưởng học sinh đạt điểm cao vào đại học; học bổng tiếp sức Gia Định 2 đợt/năm khoảng 40 học sinh; học bổng dành cho học sinh chuyên 2 học kỳ khoảng 400 em; hỗ trợ các hoạt động của nhà trường như trại xuân, lễ tri ân trưởng thành) khoảng hơn 1,67 tỉ đồng.

Tổng kinh phí của 2 hoạt động hơn 2,4 tỉ đồng.

Nhà trường có thành lập ban tiếp nhận tài trợ gồm các bộ phận có liên quan. Kế hoạch đã được Sở GD&ĐT phê duyệt. Trường đã vận động được khoảng 79% cả 2 nội dung.

“Ngoài khoản tài trợ thông qua sự đồng thuận của phụ huynh học sinh các lớp, trường còn nhận được những khoản tài trợ từ mạnh thường quân cũng như cựu học sinh của trường, đối tác liên quan. Đặc biệt, bạn bè của tôi cũng tham gia vào hoạt động này một cách tích cực" - bà Vân nói thêm.

Trường THPT Gia Định khen thưởng học sinh tham gia hội thao của trường. Ảnh: Fanpage Trường THPT Gia Định

Trường THPT Gia Định khen thưởng học sinh tham gia hội thao của trường. Ảnh: Fanpage Trường THPT Gia Định

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận vấn đề trên và cho biết trường đang thực hiện vận động tài trợ theo đúng Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, tại buổi làm việc với Trường THCS Tô Ký, ông Thắng cho hay một số trường chưa nắm rõ Thông tư 55 về Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) và Thông tư 16 về tài trợ cho giáo dục.

Trong Thông tư 55 nêu rõ Ban đại diện CMHS được phép thu tiền trực tiếp để phục vụ cho hoạt động trực tiếp của ban. Cụ thể như thăm hỏi, chi phí để tổ chức hội họp như trà, nước. Ban đại diện CMHS lớp với giáo viên phải có kế hoạch thống nhất trước khi chi.

Còn kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS trường sẽ được trích từ kinh phí của Ban đại diện CMHS lớp. Khoản kinh phí này cũng phải có kế hoạch thu chi và được Trưởng ban đại diện CMHS trường thống nhất với hiệu trưởng để thực hiện.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, Thông tư 55 ghi rõ Ban đại diện CMHS không được quyên góp của người học để chi vào những mục đích không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban như cơ sở vật chất, khen thưởng...

Trong khi đó, Thông tư 16 đề cập đến vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục gồm chi cho hoạt động giáo dục và cơ sở vật chất.

Để thực hiện việc tài trợ, trường nếu có nhu cầu thì phải lập kế hoạch rõ ràng gồm chi cho hoạt động gì, kinh phí ra sao, vận động thế nào. Sau đó, các trường Tiểu học, THCS sẽ trình để phòng GD&ĐT duyệt, còn THPT sẽ gửi lên Sở GD&ĐT để xem xét.

Sau khi được chấp thuận, kế hoạch này sẽ được niêm yết công khai tại trường.

“Trường học phải mở rộng đối tượng vận động, không chỉ tập trung vào phụ huynh, còn các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Trường phải có tổ tiếp nhận tài trợ, không quy định mức đóng góp và hoàn toàn tự nguyện” - ông Thắng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm