Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái ở Bình Dương bị khởi tố

(PLO)- Trưởng văn phòng công chứng và công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái ở Bình Dương bị cơ quan điều tra khởi tố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái ở Bình Dương bị khởi tố

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã khởi tố đối bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1960) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

văn phòng công chứng (1).jpg
Nguyễn Thị Gái bị khởi tố. Ảnh: LA

Bà Gái đang là Trưởng Văn phòng công chứng (VPCC) Nguyễn Thị Gái (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), đồng thời là công chứng viên. Sau khi bị khởi tố, bà Gái được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú

Theo cơ quan công an, bà Gái đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại VPCC Nguyễn Thị Gái.

Từ đó, tạo điều kiện để công chứng viên và một số người khác thực hiện việc công chứng các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

văn phòng công chứng (2).jpg
Ông Hồ Văn Ngọc (công chứng viên) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: LA

Cũng trong ngày hôm nay (23-10), cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Hồ Văn Ngọc (sinh năm 1962, công chứng viên của VPCC Nguyễn Thị Gái) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam đối với Đỗ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1974) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm