Truy bắt nam thanh niên bịt mặt cướp giật dây chuyền ở tiệm vàng

(PLO)- Một nam thanh niên bịt kín mặt đến tiệm vàng tại Đắk Lắk hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm sơ hở, thanh niên này giật dây chuyền, nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) để điều tra liên quan một vụ cướp giật ở tiệm vàng.

tiệm vàng.jpg
Hình ảnh Hiếu bỏ chạy sau khi cướp giật ở tiệm vàng. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 6-3, tại tiệm vàng VHV (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng gây án là một thanh niên đeo kính, bịt khẩu trang giả vờ là người đi mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, thanh niên này đã giật dây chuyền, nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và huy động công an các xã, thị trấn phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng là Phan Văn Hiếu.

Đến rạng sáng 7-3, Công an huyện Ea Kar đã tiến hành bắt giữ Hiếu và thu hồi toàn bộ số vàng liên quan.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, ước tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

“Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai đối tượng và thực hiện các bước giám định để có cơ sở xử lý vụ việc” - lãnh đạo Công an huyện Ea Kar thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm