Truy nã 2 chủ cửa hàng xe máy trong đường dây biến xe gian thành xe mới

(PLO)- Công an TP.HCM truy nã hai chủ cửa hàng xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh liên quan đến đường dây phù phép, biến khoảng 4.000 xe gian thành xe mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến đường dây “phù phép” khoảng 4.000 xe gian thành xe mới bán ra thị trường, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa ra Quyết định truy nã Nguyễn Hữu Oai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Như (34 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) là chủ cửa hàng sửa xe Phát Đạt, huyện Bình Chánh.

Hôm 15-12-2023, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam với Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cùng chín người liên quan đến đường dây này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

truy-na-2-chu-cua-hang-xe-may-trong-duong-day-phu-phep-xe-gian-thanh-xe-moi.jpg
Oai và Như (từ trái qua) hiện đang bị công an truy nã. Ảnh: HT

Trước đó, qua công tác đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy công an phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra thực tế thì các xe này có số khung, số máy có dấu hiệu đục, mài lại.

Cảnh sát truy nguyên nguồn gốc của các xe xác định do hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến (tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn) bán ra. Hệ thống này do Tân làm chủ.

Khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng và các địa điểm liên quan, Công an TP phát hiện, tạm giữ 290 xe máy (trong đó có 142 xe bị đục số khung, số máy; truy nguyên một mô tô đã bị mất trộm năm 2016), đặc biệt là hơn 10.000 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mô tô của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy...

truy-na-2-chu-cua-hang-xe-may-trong-duong-day-phu-phep-xe-gian-thanh-xe-moi-2.jpg
Công an khởi tố, bắt giam Bùi Văn Tân để điều tra. Ảnh: HT

Theo điều tra, khoảng năm 2021, Tân đã móc nối với một số đối tượng mua xe máy không rõ nguồn gốc, xe gian. Để hợp thức hóa, Tân đã thu mua Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mô tô với giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/1 phiếu.

Sau đó, Tân đưa các xe này đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt do Oai và Như làm chủ trên địa bàn huyện Bình Chánh thuê mài, đục lại số khung, số máy trùng khớp với Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua với giá 1 triệu/xe.

truy-na-2-chu-cua-hang-xe-may-trong-duong-day-phu-phep-xe-gian-thanh-xe-moi-3.jpg
Công an cũng thu giữ nhiều xe máy để điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Bước đầu, công an xác định từ năm 2021 đến năm 2023, Tân đã bán ra 3.911 mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra 1.549 mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện Công an mở rộng vụ án và điều tra, làm rõ nguồn gốc của hơn 10.000 phiếu xuất xưởng và truy nguyên nguồn gốc mô tô đã được các đối tượng bán ra thị trường để phát hiện, xử lý triệt để các hành vi sai phạm.

Theo Công an TP.HCM, đây là phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; lợi dụng sơ hở trong kiểm soát Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện cơ giới đường bộ để mua bán, hợp thức hóa các mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ nhằm tiêu thụ xe mô tô có nguồn gốc bị chiếm đoạt trong các vụ cướp tài sản, trộm cắp tài sản… đồng thời chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm