Truy nã đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra, lợi dụng quen biết trong việc buôn bán nông sản mà từ tháng 6 /2011 đến năm 2012, Nguyễn Thị Hoa đã vay mượn của các hộ dân và ngân hàng trên địa bàn tổng cộng 623 triệu đồng, trong đó Hoa vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Jút 200 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách huyện Cư Jút 43 triệu đồng, còn lại là vay của 4 hộ dân trên địa bàn xã Tâm Thắng.

Đến thời hạn trả tiền, Nguyễn Thị Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút kêu gọi Nguyễn Thị Hoa sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 
Theo Minh Quỳnh (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm