Truy tìm người tông cháu nhỏ gãy chân, chấn thương sọ não rồi bỏ trốn

(PLO)- Công an đang truy tìm người bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông, khiến cháu nhỏ 2 tuổi gãy chân, chấn thương sọ não.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-11, lãnh đạo UBND xã Ea Dah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng Công an đang truy tìm người gây tai nạn giao thông khiến cháu trai 2 tuổi bị gãy chân, chấn thương sọ não.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Dah, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20-11. Thời điểm trên, cháu NTP (2 tuổi) theo anh trai NHP (4 tuổi, cùng ngụ thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dah) đi bộ đến nhà ông ngoại cách đó vài trăm mét để chơi.

Sau đó, một chiếc xe máy chở theo hai người đàn ông lưu thông cùng chiều đã tông trúng cháu TP rồi bỏ chạy.

Do quá hoảng loạn, cháu H.P đã la hét và chạy về nhà báo với người thân em trai mình bị bắt cóc. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện cháu TP ở ven đường trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, mặt và chân.

Lãnh đạo UBND xã Ea Dah cho biết: “Sau khi đưa đến bệnh viện, cháu trai được chẩn đoán gãy chân phải, chấn thương sọ não. Người gây tai nạn đã bỏ trốn, Công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý”.

Trao đổi qua điện thoại, người thân cháu TP cho biết, hiện cháu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Người này nói thêm, nơi tìm thấy cháu TP khác với địa điểm xảy ra tai nạn.

Hiện, gia đình cháu TP đã báo tin vụ việc để nhờ công an truy tìm, xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm