Truy tố người đàn ông ngoại quốc trộm túi xách trong nhà hàng

(PLO)- Người đàn ông quốc tịch Sri Lanka sống lang thang ở Hà Nội bị truy tố trong vụ trộm cắp xảy ra tại một nhà hàng Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND Hà Nội vừa truy tố Aruna Rukshan Rajapakshage (42 tuổi, quốc tịch Sri Lanka) về tội trộm cắp tài sản.

Người này nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 3-2020, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, sau đó ra Hà Nội, lang thang sống ở nhiều nơi để tìm việc làm.

Do không có tiền, trong lúc quẫn trí, tháng 10-2022, bị can nảy sinh ý định đến các tuyến phố trung tâm, nhất là khu vực quận Hoàn Kiếm để trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 11-10-2022, bị can đi bộ qua một nhà hàng Ấn Độ ở phố Hàng Muối, thấy bên trong vắng người liền bước vào. Ngang qua quầy, thấy chiếc túi xách bằng da màu đen, bị can liền lấy trộm rồi bỏ đi.

Đúng lúc đấy, nhân viên nhà hàng từ trên tầng đi xuống, phát hiện liền hô hoán. Bị can bỏ chạy được một đoạn thì vứt lại túi xách nhưng sau đó vẫn bị người dân vây bắt. Trong chiếc túi xách có 13 triệu đồng.

Trong vụ việc này, giá trị tài sản trộm cắp không lớn. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, hành vi trộm cắp tài sản thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tố tụng cấp huyện, tức quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, vì có yếu tố nước ngoài nên thẩm quyền xử lý thuộc về cơ quan tố tụng TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm