Truyền nhân của Huỳnh Như mơ ghi bàn vào lưới Nhật

(PLO)- Chiều 28-9, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu quan trọng gặp tuyển nữ Nhật Bản lượt cuối vòng bảng ASIAD 19 để cạnh tranh suất đi tiếp và tiền đạo trẻ Thúy Hằng đang rất quyết tâm khi mang áo đấu số 9 của đàn chị Huỳnh Như.

Trong buổi tập cuối cùng chiều 27-9, HLV Mai Đức Chung đã trực tiếp hướng dẫn các học trò ngay từ phần khởi động để giúp cầu thủ tập trung với thể trạng tốt nhất cho những bài tập sau đó. Theo VFF, tuyển nữ Nhật Bản là đối thủ mạnh của bảng D, xếp hạng thứ 8 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Đụng độ với đội bóng hàng đầu tại châu Á, ông Mai Đức Chung rèn giũa cho các cầu thủ cách triển khai đấu pháp và phối hợp trong từng trường hợp cụ thể. Ông Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sau vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 đang rơi vào thời kỳ chuyển giao lực lượng và phải bổ sung nhiều vị trí mới nên tất cả đều phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Về trận đấu cuối vòng bảng ASIAD 19 gặp đối thủ lớn Nhật Bản, ông Chung không thử nghiệm nữa: “Đây không phải lúc kiểm tra các cầu thủ trẻ như hai trận đấu vừa qua. Gặp tuyển nữ Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Họ từng chơi rất tốt ở World Cup 2023 vừa qua, buộc tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực hết khả năng để giành kết quả thuận lợi”.

vie-bangladesh-2.jpg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã thắng hai trận nhưng chưa chắc có suất vào tứ kết ASIAD 19. Ảnh: VFF.

Sau hai trận ra quân toàn thắng, thầy trò Mai Đức Chung vẫn chưa chắc vào tứ kết ASIAD 19 nên ở trận cuối gặp Nhật Bản lúc 15 giờ, ngày 28-9 trên sân Wenzhou Olympic (Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam phải chơi bằng đội hình mạnh nhất hạn chế bàn thua.

Theo đó, các cô gái Việt Nam đã thắng Nepal 2-0 và dội cơn mưa gôn 6-1 vào lưới Bangladesh nhưng có thể bị loại nếu ở trận cuối bảng D thua đậm Nhật Bản và các đối thủ của những bảng khác có kết quả thuận lợi. Tuyển nữ Nhật Bản dù chỉ xếp hạng nhì châu Á, trên đồng nghiệp nữ Việt Nam ba bậc nhưng trình độ cao hơn rất nhiều.

Tiền đạo trẻ Thúy Hằng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi lần thứ hai tham dự ASIAD, sau lần đầu tiên vào năm 2018 tại Indonesia. Bản thân tôi cũng có áp lực khi được ban huấn luyện trao cho số áo 9 của chị Huỳnh Như và thi đấu cùng vị trí của chị. Nhưng đây cũng là động lực để tôi có thể noi gương, học tập theo chị Huỳnh Như để tiến bộ hơn”.

huynh-nhu-thuy-hang.jpg
Tiền đạo trẻ Thúy Hằng mong ghi bàn giúp tuyển nữ Việt Nam đi tiếp ở sân chơi châu Á. Ảnh: VFF.

Về mục tiêu tại giải đấu lần này, tiền đạo sinh năm 1997 của CLB Than Quảng Ninh cho biết: “Mục tiêu cá nhân của tôi là cố gắng hoàn thiện bản thân và thể hiện hết khả năng khi được ban huấn luyện tin tưởng, trao cơ hội. Là một tiền đạo, tôi mong muốn mình có thể ghi bàn thắng, góp phần đưa tuyển nữ Việt Nam vào vòng tiếp theo”.

Bóng đá nữ ASIAD 19 chỉ có 16 đội bóng chia ra năm bảng đấu, gồm hai bảng có bốn đội, hai bảng ba đội và một bảng hai đội (do Campuchia rút lui). Sau vòng bảng, năm đội nhất bảng cùng ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, hai bảng đấu có bốn đội (gồm bảng D của nữ Việt Nam) kết quả thi đấu với đội xếp thứ 4 không được tính khi xếp hạng ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh chấp với ba đội xếp thứ nhì ở các bảng A, bảng B và bảng E, do bảng C chỉ có hai đội nên không tính đội nhì bảng.

vie-bangladesh-1.jpg
Đá với đối thủ lớn Nhật Bản, các cô gái Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự nhiều hơn. Ảnh: VFF.

Giả sử thầy trò Mai Đức Chung hòa hoặc thua với tỉ số thấp trước Nhật Bản đồng thời Bangladesh thắng Nepal, khi ấy tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp với 3 điểm cùng ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Ngược lại, cơ hội sẽ trôi đi nếu các cô gái Việt Nam để thua đậm Nhật Bản, trong lúc những đối thủ cạnh tranh có kết quả thuận lợi.

Chỉ đáng ngại là trong quá khứ, tuyển nữ Nhật Bản toàn thắng nữ Việt Nam và bảy lần đối đầu, đều với cách biệt ít nhất ba bàn trở lên. Đội bóng này ghi tới 32 bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam và chỉ một lần để thủng lưới. ASIAD 19 cách đây năm năm, thầy trò Mai Đức Chung từng thua Nhật Bản 0-7 và mới nhất ở vòng chung kết Asian Cup năm ngoái đã thua 0-3.

Thế nhưng thầy trò ông Chung vẫn có nhiều hy vọng các cô gái Nhật Bản chỉ cần hòa là giành suất nhất bảng D nên không cần phải thắng đậm. Hơn nữa, thành phần của nữ Nhật Bản hầu hết là lứa U-21 mà không phải lực lượng mạnh nhất từng dự vòng chung kết World Cup 2023.

vie-bangladesh.jpg
Các trụ cột của HLV Mai Đức Chung sẽ phải dốc sức nhiều trong trận quyết định với Nhật Bản. Ảnh: GETTY.

HLV Mai Đức Chung sau hai trận ra quân toàn thắng đã hoàn thành các mục tiêu thử lửa cầu thủ trẻ, dưỡng sức các trụ cột, cầu thủ không bị thẻ phạt hay chấn thương. Tuy nhiên, ông thầy 73 tuổi cho biết những học trò của ông vẫn phải rèn luyện nhiều để tránh sai sót không đáng có, đặc biệt ở hàng hàng công trong trận thắng nhẹ Nepal 2-0 hay tuyến phòng ngự bất cẩn phạm lỗi để chịu phạt đền cuối trận thắng Bangladesh 6-1.

Đá với Nhật Bản, rõ ràng cơ hội cho các tuyển thủ nữ Việt Nam gần như không có, sau hai trận đấu kể trên đã thua cả chục bàn. Lối chơi thực tế nhất mà HLV Mai Đức Chung mặc định cho học trò là phòng ngự chủ động để hạn chế thấp nhất bàn thua.

kim-thanh-vie.jpg
Thủ môn kỳ cựu Kim Thanh sẽ trở lại khung thành và hứa hẹn sẽ làm việc cật lực chiều 28-9. Ảnh: VFF.

Những trận thua nhẹ tuyển nữ Mỹ 0-3 hay thua Bồ Đào Nha 0-2 hồi tháng 7 ở vòng chung kết World Cup 2023 là bài học bổ ích cho thầy trò ông Chung áp dụng trong cuộc chơi với các cô gái Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội.

HLV Mai Đức Chung đã nghiên cứu kỹ tuyển nữ Nhật Bản nhưng cực kỳ khó bắt bài sau hai trận họ chơi nhàn nhã cũng dễ dàng đại thắng Bangladesh và Nepal cùng với tỉ số 8-0. Vấn đề của tuyển nữ Việt Nam là phân bổ nhân sự phù hợp và vẫn phải dựa vào sức mình là chính cùng với một quyết tâm thật cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm