TS Võ Tá Hân tặng hơn 10.000 cuốn sách cho 20 thư viện, trường đại học

(PLO)- Chỉ đầu năm 2023, Tiến sĩ Võ Tá Hân đã bền bỉ quyên góp, trao tặng 10.647 cuốn sách Khoa học Kỹ thuật cho 20 thư viện, trường đại học trên địa bàn TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng sách Khoa học Kỹ thuật đến các thư viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP từ nguồn sách do Tiến sĩ Võ Tá Hân tài trợ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Võ Thành Chất ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của TS Võ Tá Hân. Ảnh: VT

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Võ Thành Chất ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của TS Võ Tá Hân. Ảnh: VT

Phát biểu tại lễ trao tặng sách Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Võ Thành Chất ghi nhận và đánh giá cao công sức của TS Võ Tá Hân và gia đình đã mang tri thức về Việt Nam, trang bị kiến thức cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển tri thức đất nước.

“Trong suốt 20 năm qua, dù sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng TS Võ Tá Hân vẫn âm thầm đóng góp cho đất nước qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa như trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học vùng sâu, vùng xa; giúp đỡ du học sinh Việt Nam trên đất Mỹ được vào học các trường danh tiếng… Đặc biệt là hành trình mang hàng triệu quyển sách quý, có giá trị về Việt Nam nhằm mục đích phát triển tri thức cho đất nước”- Ông Chất ghi nhận.

Bà Lê Thị Mỹ Châu, đại diện TS Võ Tá Hân trao tượng trưng số sách tặng cho các trường Đại học, cao đẳng. Ảnh: VT

Bà Lê Thị Mỹ Châu, đại diện TS Võ Tá Hân trao tượng trưng số sách tặng cho các trường Đại học, cao đẳng. Ảnh: VT

Tại buổi lễ đã trao tặng 10.647 quyển sách Khoa học Kỹ thuật của NXB World Scientific, tổng trị giá tương đương 33 tỷ 126 triệu đồng đến 20 đơn vị, bao gồm các Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và 19 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng tại TP.

“Trong dịp này, TS Võ Tá Hân được NXB World Scientific tặng một số Ebooks dưới hình thức truy cập vào website của NXB, bước đầu sẽ triển khai thực hiện thí điểm tại năm trường Đại học ở TP.HCM, sau đó sẽ được nhân rộng ra nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước”-Ông Chất thông tin thêm.

Ông Võ Thành Chất mong muốn sau buổi lễ tiếp nhận sách, các trường, các thư viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên, giảng viên, bạn đọc tiếp cận những kiến thức này một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, để không phụ tấm lòng và nỗ lực của TS Võ Tá Hân.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM phát biểu cảm ơn tại buổi trao tặng sách. Ảnh: VT

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM phát biểu cảm ơn tại buổi trao tặng sách. Ảnh: VT

Đại diện đơn vị được nhận sách, Giáo sư Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP.HCM trân trọng những tình cảm của TS Võ Tá Hân dành cho trường thông qua những cuốn sách ý nghĩa.

“Từ nguồn sách được nhận sẽ góp phần phát triển bộ sưu tập sách Khoa học Kỹ thuật cho Nhà trường, thu hút sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến khai thác sử dụng để phục vụ hiệu quả cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường”- Giáo sư Sơn nói.

Bên cạnh đó, Giáo sư Sơn mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều trường được tiếp cận với nguồn sách đặc biệt là Ebooks để tạo cơ hội được tiếp cận nhiều hơn nữa tinh hoa tri thức từ các trường đại học trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm