‘Tứ đại tỉ’ tái lập trật tự

(PLO)- Sau màn dạo đầu ấn tượng của “ngựa ô” Thái Nguyên T&T, trật tự bóng đá nữ được tái lập tại vòng 10 giải VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tuyết Dung (C) và các đồng đội vui mừng với chiến thắng trở lại tốp 4. Ảnh: TSB

Tuyết Dung (C) và các đồng đội vui mừng với chiến thắng trở lại tốp 4. Ảnh: TSB

Cụ thể, chiến thắng trước Thái Nguyên T&T đã giúp cho Hà Nội I rút ngắn cách biệt đương kim vô địch TP.HCM I xuống chỉ còn 1 điểm. Cùng thời điểm, “cựu hoàng” Phong Phú Hà Nam cũng nhảy một bậc, lên vị trí thứ 4 nhờ trận thắng TP.HCM II 2-0.

Ở cuộc chạm trán Thái Nguyên T&T, Hà Nội I do HLV Jong Song Chon dẫn dắt hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, hòng bám đuổi TP.HCM I trong cuộc đua tranh đến chức vô địch.

Suốt 30 phút đầu trận, tiền đạo trụ cột Hải Yến và đồng đội gần như không tạo được cơ hội ngon ăn nào về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy gần cuối hiệp một. Phút 40, từ đường chuyền của Biện Thị Hằng, tuyển thủ quốc gia Hải Yến khống chế bóng gọn ghẽ rồi dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, đội bóng thủ đô thi đấu cởi mở hơn ở hiệp hai. Cơ hội vì thế cũng được các cô gái Thái Nguyên T&T tận dụng, đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành Hà Nội I.

Đáng tiếc trong những pha triển khai tấn công, các học trò HLV Đoàn Việt Triều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đành ngậm ngùi trắng tay rời trận đấu.

Để thua một bàn mong manh trước Hà Nội I, Thái Nguyên T&T cũng chính thức mất vị trí thứ 4 về tay Phong Phú Hà Nam. Trong khi với chiến thắng này, Hà Nội I đã thu ngắn cách biệt còn 1 điểm so với TP.HCM I, còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Tại cuộc chiến giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM II, vai trò chủ nhà đã giúp Phong Phú Hà Nam thể hiện tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn lượt đi.

Mặc dù có được hai bàn thắng do Thùy Linh và Lan Anh lập công nhưng khâu tận dụng cơ hội, vốn là vấn đề yếu kém của đội bóng vùng chiêm trũng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Săn bàn vẫn còn là khâu khá yếu của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam (đỏ). Ảnh: TSB

Săn bàn vẫn còn là khâu khá yếu của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam (đỏ). Ảnh: TSB

Cụ thể sau pha mở tỉ số của Thùy Linh phút 32, trụ cột Tuyết Dung và các đồng đội tạo thêm hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng mãi đến phút 84, Lan Anh mới chuyển hóa thành bàn ấn định tỉ số trận đấu.

Để bảo toàn được vị trí trong tốp 4 với cương vị “tứ đại tỉ” của bóng đá nữ Việt Nam gồm TP.HCM I (20 điểm), Hà Nội I (19 điểm)và Than Khoáng Sản VN (16 điểm), Phong Phú Hà Nam (13 điểm) cần cải thiện nền tảng thể lực lẫn khâu săn bàn.

Trong khuôn khổ vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2022, chiều nay (14-10) sẽ còn cuộc tranh tài giữa Than Khoáng Sản VN và Hà Nội II. Dự kiến, 3 điểm sẽ dễ dàng thuộc về đội bóng vùng than.

BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 10

Xếp hạng

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1

TP.HCM I

8

6

2

0

21

4

20

2

Hà Nội I

8

6

1

1

19

1

19

3

Than KSVN

8

5

1

2

14

6

16

4

Phong Phú Hà Nam

8

4

1

3

7

6

13

5

Thái Nguyên T&T

9

3

3

3

9

8

12

6

Hà Nội II

8

1

0

7

1

21

3

7

TP.HCM II

9

0

0

9

1

26

0

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm