Từ Đắk Lắk xuống Đà Nẵng buôn ma tuý thì bị bắt

(PLO)- Sau nhiều ngày mật phục, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt giữ Hậu và Hoàng cùng 1000 viên thuốc lắc.

Ngày 2-10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép ma tuý, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ nhiều loại ma tuý cùng các tang vật chứng khác có liên quan.

Theo đó, cuối tháng 5-2023, qua công tác nắm tình hình Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Hải Châu) đã xác lập Chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Phúc Hậu (29 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Sau khoảng bốn tháng theo dõi thu thập thông tin, ngày 29-9, Đội Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng và Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tiến hành triệt phá chuyên án. Tại khu vực chợ Miếu Bông (huyện Hoà Vang), công an đã bắt Phạm Văn Hoàng (23 tuổi, quận Cẩm Lệ) và thu giữ khoảng 1000 viên thuốc lắc, 56 gói ma túy nước Cam, năm gói Ketamine, hai gói ma túy nước Nho, hai gói ma túy dạng cafe.

doi tuong ma tuy.jpg
Phạm Văn Hoàng và Nguyễn Phúc Hậu (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: MT.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phúc Hậu về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu tại căn hộ trên đường Đinh Thị Hòa (quận Sơn Trà) Công an thu giữ một gói ma túy loại ketamine và một cân điện tử.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm