Từ kinh nghiệm thi đợt 1: Những điều cần tránh

Quay cóp, đem “phao”, điện thoại di động, viết hai màu mực,… sẽ bị trừ từ 25% số điểm đến hủy toàn bộ điểm của môn thi.

Kết thúc đợt 1 có khá nhiều thí sinh bị cấm thi do đi trễ, mang theo điện thoại vào phòng thi, hủy kết quả cả ba môn thi... mà nếu được chuẩn bị trước thì hoàn toàn có thể tránh được.

Tuyệt đối không mang điện thoại di động

Trong đợt 1 có nhiều thí sinh vi phạm quy chế mang điện thoại di động vào phòng thi. PGS-TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết: “Điều đáng tiếc là nhiều trường hợp vô tình. Tuy nhiên, khi quy chế đã quy định thì không có trường hợp ngoại lệ”.

Ông Khôi cũng cho biết trong đợt thi vừa qua, tình trạng thí sinh bị sai sót, thiếu giấy tờ vẫn xảy ra. Phổ biến là việc thiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT... Vì vậy, thí sinh cần chuẩn bị thật kỹ những giấy tờ theo quy định, thiếu loại giấy tờ nào nên có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương, cơ quan công an... “Tốt nhất các loại giấy tờ thí sinh nên để sẵn trong người. Có nhiều thí sinh khi đi thi quên các giấy tờ này đã phải về nhà lấy hoặc phải làm bản cam đoan, chụp ảnh, lăn tay dẫn đến ảnh hưởng không tốt về tâm lý trước khi thi” - ông Khôi nói.

Không lập biên bản nhưng vẫn bị trừ điểm

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết đây là đợt thi có nhiều môn thi tự luận. Vì vậy, năm nào số thí sinh bị xử lý kỷ luật của đợt thi này cũng nhiều nhất do thí sinh mang theo “phao” vào phòng thi.

Thí sinh thường bị khiển trách do vi phạm các lỗi như nhìn bài, trao đổi bài với bạn. Bị khiển trách trong môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm môn đó. Vì vậy nếu thắc mắc, thí sinh phải đứng lên hỏi giám thị. Thí sinh sẽ bị cảnh cáo khi phạm các lỗi như: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tái phạm, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn, chép bài của người khác. Bị cảnh cáo môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó.

Không làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (bút chì chỉ được dùng khi làm bài thi trắc nghiệm, vẽ hình tròn bằng compa trên giấy thi). Khi thi các môn trắc nghiệm, thí sinh nên chuẩn bị dụng cụ gọt bút chì, tẩy (gôm).

Trong khi chấm thi, những bài thi có biểu hiện vi phạm quy chế cũng sẽ bị xử lý ngay cả khi không có biên bản của ban coi thi. Nếu bị nghi vấn đánh dấu sẽ được tổ chức chấm tập thể và khi trưởng môn chấm kết luận là lỗi cố ý của thí sinh sẽ trừ 50% điểm toàn bài thi, cho điểm 0 đối với những phần của bài thi hoặc toàn bộ bài thi chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; nộp hai bài cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau… Ngoài ra sẽ hủy bỏ kết quả của cả ba môn thi nếu thí sinh viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài…

Những điều phải nằm lòng

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi.

Khi nhận chỗ ngồi thi phải quan sát kỹ xem có giấy tờ gì còn sót trong hộc bàn không. Nếu có phải báo ngay cho cán bộ coi thi, nếu không sẽ bị lập biên bản kỷ luật oan.

Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản. Không được mang bảng tuần hoàn Mendeleev, Atlat địa lý Việt Nam vào phòng thi (đề thi sẽ cung cấp đầy đủ các dữ liệu). Không được mang bút xóa (các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo).

QUỐC DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm