Từ ngày mai, kiểm tra gắt gao xe khách chạy lễ 2-9

"Từ ngày mai (29-8) đến hết ngày 4-9, các hành vi nhồi nhét khách trên xe khách, xe tải dồn hàng, rào chắn công trình để nhếch nhác, cản trở giao thông... sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm!" - sáng 28-8, ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết như trên.

Theo ông Việt, đợt cao điểm này nhằm bảo đảm cho người dân đi lại an toàn dịp lễ 2-9 và các phiên họp của Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại TP.HCM. 

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn, tiêu chuẩn xe và người lái tại các nhà ga Hòa Hưng, sân bay Tân Sơn Nhất và tại bốn bến xe liên tỉnh của TP. Đối với xe khách sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi dừng đậu sai quy định, chở quá số người, nhồi nhét khách, tháo bớt hoặc lắp thêm giường nằm, ghế ngồi...

Việc kiểm tra xe khách lắp thêm/tháo bớt giường/ghế sẽ được thanh tra giao thông kiểm tra nghiêm trước khi xe xuất bến hoặc phối hợp với các lực lượng kiểm tra xe đang lưu thông trên đường. Ảnh: LĐ

Dịp này, các tụ điểm đón/trả khách trái phép, núp bóng để hoạt động "xe dù", "bến cóc" quanh các bến, tại các điểm nóng dọc tuyến các quốc lộ hoặc nằm sâu trong nội đô cũng sẽ được kiểm tra, xử lý gắt gao.

Các loại xe khách dừng đỗ sai quy định hoặc núp bóng chạy "xe dù", mở "bến cóc" sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Ảnh: LĐ

Thanh tra Sở GTVT lưu ý các đội chuyên môn và đội địa bàn phải tăng tần suất kiểm tra, xử lý tình trạng các công trình thi công để rào chắn ngổn ngang, nhếch nhác, lấn chiếm lòng lề đường. Với các vị trí rào chắn được phép duy trì trong dịp lễ thì phải bảo đảm tém dẹp gọn gàng, tạo thuận lợi cho dân đi lại.

Các rào chắn công trình phải tém dẹp gọn gàng lấy đường cho dân đi. Ảnh: LĐ

Thanh tra Sở đặc biệt lưu ý đội địa bàn quận 2 và 9 không để diễn ra việc xe tải, xe container "nhân dịp" lễ để sang hàng, dồn tải tại các bãi nằm dọc đường lên xuống cảng Cát Lái, Phú Hữu và dọc các tuyến lưu thông hàng hóa quan trọng của TP...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm