Từ Nhà Bè lên bưu điện ở Gò Vấp giao sữa, 1 phụ nữ bị phạt 2 triệu đồng

Chiều 27-7, UBND phường 9, quận Phú Nhuận phối hợp với lực lượng CSGT-TT quận Phú Nhuận triển khai chốt kiểm dịch theo Chỉ thị 12. Tại đây, các phương tiện di chuyển qua chốt được lực lượng chức năng yêu cầu cung cấp giấy tờ tuỳ thân, giấy xác nhận công việc.

Chốt kiểm soát COVID-19 của UBND phường 9. Ảnh: NGUYỄN YÊN

16 giờ 20, lực lượng chức năng dừng xe đối với chị NPP (SN 1998) để kiểm tra giấy “thông hành”. Tuy nhiên, chị P. không xuất trình được giấy tờ và giải thích với cán bộ tại chốt kiểm dịch là đang trên đường mang sữa từ Nhà Bè lên Gò Vấp để giao qua đường bưu điện.

Cán bộ tại chốt đặt câu hỏi tại sao không giao ở các bưu điện ở huyện Nhà Bè, chị P. cho biết chị phải lên quận Gò Vấp để gửi ở “chỗ quen”.

Chị P. giải thích phải di chuyển từ Nhà Bè lên bưu điện ở quận Phú Nhuận để giao sữa. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau đó, lực lượng chức năng đã giải thích về trường hợp của chị P. đã vi phạm Chỉ thị số 12, ra đường trong trường hợp không cần thiết. Chị P. bị lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng về vi phạm của mình.

Cũng trong buổi chiều, lực lượng chức năng kiểm tra đối với anh NTT (SN 1992, tạm trú huyện Hóc Môn). Anh T. cung cấp giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của một công ty xây dựng nhưng lại cho biết đang đi giao trứng và bánh tráng giúp sếp.

Anh T. bị lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cán bộ chốt cho biết, với giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của anh P., anh phải sử dụng với mục đích công việc. Hơn nữa, các công ty hiện tại làm việc theo hình thức “ba tại chỗ”. Do đó, anh P. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Tuy nhiên, anh P. bày tỏ thái độ hông hợp tác, không cung cấp địa chỉ, không ký vào biên bản. Khoảng 1 giờ sau, anh P. mới cung cấp thông tin tạm trú và ký vào biên bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm