Tử vong sau xô xát với anh em cọc chèo

Chiều 23-8, ông Ngô Đức Minh, Chủ tịch xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh để tiến hành làm rõ vụ xô xát rồi một người sau đó tử vong. “Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra” - ông nói.

Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Nạn nhân trong vụ việc là ông Đặng Minh Tàn (48 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp).

Ngày 21-8, ông Tàn sau khi đi nhậu về thì có xảy ra mâu thuẫn với vợ con. Thấy cãi vã, ông Triệu Trồng Khuôn (48 tuổi, anh em cột chèo với ông Tàn) đến can ngăn.

Giữa lúc can ngăn thì hai ông Tàn và Khuôn xảy ra mâu thuẫn, xô xát và ông Tàn ngã ra đất. Tưởng ông Tàn say rượu ngã ra và ngủ nên gia đình không để ý, đến khuya thì mọi người phát hiện ông tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm