Tuchel đổi chiến thuật, Lukaku - Werner khuấy đảo Ngoại hạng Anh

Với việc bỏ ra 97,5 triệu bảng Anh, Chelsea đã biến Lukaku trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử CLB. Trước đây, Romelu Lukaku vốn trưởng thành tại môi trường bóng đá Anh, lần lượt kinh qua các CLB Chelsea, West Brom, Everton và Manchester United.

Chân sút người Bỉ thành công có, thất bại cũng nhiều nhưng điều quan trọng là Lukaku đã có kinh nghiệm chơi bóng ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Vì lẽ đó, vấn đề bắt nhịp với lối đá ở Ngoại hạng Anh không phải là điều đáng lo ngại.

Các cổ động viên The Blues càng vững tâm hơn khi chứng kiến Lukaku trở thành một sát thủ vòng cấm hàng đầu thế giới tại Inter Milan. Anh ghi tới 64 bàn, cùng 16 kiến tạo sau hai mùa giải, góp công lớn giúp nửa xanh thành Milan vô địch Serie A mùa giải vừa rồi.

Lukaku ghi bàn số một ở Serie A. Ảnh: CGI.

Nhờ những thành tích đó, mà lần trở lại Stamford Brigde này của Lukaku nhận được kỳ vọng lớn hơn bao giờ hết. Không còn là một cầu thủ trẻ học việc, thời điểm này là lúc Lukaku chứng tỏ mình xứng đáng với sự tín nhiệm từ Chelsea.

Với sự xuất hiện của tiền đạo người Bỉ,  HLV Thomas Tuchel đang có trong tay hàng công với lực lượng hùng hậu bậc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic, Mason Mount, Hakim Ziyech hay Callum Hudson-Odoi, đều là những cái tên khiến mọi đội bóng đều phải dè chừng.

Tuy nhiên, vị trí thi đấu là có giới hạn nên nhiều khả năng một vài cái tên trong số kể trên sẽ phải đóng vai phụ, đặc biệt là Timo Werner. Tiền đạo người Đức cho thấy sự yếu kém trong khâu dứt điểm, cũng như hạn chế trong khâu tì đè. Dù nhiều lần được tin tưởng nhưng Werner có vẻ vẫn chưa thực sự là một cái tên có thể gánh vác hàng công.

Ông Tuchel có hai phương án khả dĩ trọng dụng Lukaku hay nhất. Ảnh: CGI.

Ngược lại, Lukaku lại có thể làm tốt những mặt hạn chế của người đồng đội, thể hình cao lớn, cùng khả năng dứt điểm đa dạng là điểm thuyết phục Chelsea phải chi đậm mang anh về London.

Kể từ khi thay thế Frank Lampard, Tuchel đã giúp Chelsea lột xác với sơ đồ 3-4-3. Sự thay đổi cực kì thành công này đã đem về phòng truyền thống của “quỷ xanh” chức vô địch Champions League danh giá mùa 2020-2021. Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán của giới mộ điệu về tương lai của Timo Werner, chiến lược gia người Đức chia sẻ, ông sẵn sàng phá vỡ công thức thành công để xây dựng cách chơi mới xoay quanh hai tiền đạo là Werner và Lukaku.

Với Lukaku, anh đã quá quen với cách chơi hai tiền đạo khi còn ở Inter. Lukaku hợp cùng Lautaro Martinez tạo thành cặp song sát lợi hại nhất Serie A, cả hai cùng nhau ghi đến 41 bàn thắng trong tổng số 89 bàn của Inter. Vì lẽ đó, Thomas Tuchel sẵn sàng áp dụng chiến thuật mới để Lukaku có thể thoải mái phát huy những sở trường.

Lukaku và Werner sẽ tạo thành khẩu pháo hai nòng lợi hại của Chelsea. Ảnh: CGI.

Như vậy, với những tuyên bố này, hai sơ đồ sẽ được Chelsea ưu tiên sử dụng trong thời gian tới sẽ là 3-5-2 hoặc 4-2-2-2. Lukaku sẽ có trọng trách nhận bóng và ghi bàn, trong khi Werner sẽ được giải phóng, và hoạt động rộng hơn, tự do hơn, tận dụng tốc độ để gây rối loạn khung thành đối phương, mở ra những cơ hội.

Với cách vận hành hiện đại này, Chelsea sẽ không phải lãng phí đi một trong hai tiền đạo tài năng hiện có, tận dụng tối đa điểm mạnh của mỗi người. Lukaku - Werner sẽ cùng nhau tạo thành cặp đôi tấn công lợi hại, giúp Chelsea chinh phục những danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm